Tin tức - Sự kiện

Đại hội Hội CCB Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2020

 Sáng 14/3, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Đại hội Hội CCB lần thứ II nhiệm kỳ 2017- 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Thảo Oanh, Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan Thành phố. Đại diện lãnh đạo Sở Văn […]

 Sáng 14/3, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Đại hội Hội CCB lần thứ II nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Thảo Oanh, Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan Thành phố. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Trần Quốc Chiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phan Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT, Chủ tịch Công đoàn Sở; đồng chí Nguyễn Phúc Anh, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên Sở cùng toàn thể hội viên hội CCB Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Nguyễn Khắc Lợi, Chủ tịch Hội CCB Sở nhiệm kỳ 2012- 2017; đồng chí  Nguyễn Tiến Cảnh, Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Chánh VP Sở, UV Ban chấp hành Hội CCB Sở; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm HĐVHKH VM- QTG; đồng chí Đồng Thu Hà, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Lợi đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội CCB Sở VHTT Hà Nội nhiệm kỳ 2012- 2017 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022.

1

Đồng chí Nguyễn Khắc Lợi, Chủ tịch Hội CCB Sở nhiệm kỳ 2012- 2017 báo cáo kết quả hoạt động của Hội CCB Sở VHTT Hà Nội nhiệm kỳ 2012- 2017

 Hội CCB Sở VHTT Hà Nội là tổ chức CCB cơ sở có tổng số khoảng 140 hội viên, có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên toàn bộ hội viên tích cực rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã động viên toàn thể hội viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…Trong công tác chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì công việc. Thường xuyên chăm lo và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Hội luôn chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thường xuyên nêu gương để giáo dục thế hệ trẻ. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại. Trong quá trình hoạt động, Hội CCB Sở luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị- xã hội như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB Sở sẽ tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị; tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan Sở VHTT Hà Nội, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể hội viên.

Tại Đại hội, các đại biểu còn được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện đại hội CCB cấp trên; báo cáo kiểm điểm BCH Hội CCB Sở nhiệm kỳ 2012- 2017 và các tham luận đóng góp về hoạt động chung của Hội; thông qua Nghị quyết Đại hội…

2

Đồng chí Đinh Thảo Oanh, Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan Thành phố phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thảo Oanh, Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan Thành phố đã đánh giá cao vai trò của Hội CCB Sở VHTT Hà Nội. Với bản lĩnh, lập trường vững vàng, tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự giác và nêu gương, các hội viên CCB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị và chức trách được giao.

3

          Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng đã biểu dương hội viên Hội CCB Sở trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của ngành. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị toàn thể hội viên Hội CCB Sở cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội, thực hiện tốt năm “Kỷ cương hành chính 2017”, xây dựng cơ quan văn hóa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, đồng thời cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Thực hiện Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội CCB Sở VHTT Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB Sở VHTT nhiệm kỳ II gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

4

Ban Chấp hành Hội CCB Sở VHTT Hà Nội  nhiệm kỳ II (2017-2022) ra mắt Đại hội

DANH SÁCH BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI

Nhiệm kỳ II (2017-2022)

T Họ và tên Chức vụ chính quyền Đơn vị công tác
1 Trần Tuấn Anh Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
2 Nguyễn Hải Đăng Cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa Thành phố
3 Bùi Minh Hoàng Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn hóa
4 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng
5 Lê Xuân Kiêu Giám đốc Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu- Quốc Tử Giám
6 Lương Văn Ninh Phó phòng HCTC Thư viện Hà Nội
7 Nguyễn Văn Thắng Chủ nhiệm bộ môn đua thuyền Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *