Tin tức - Sự kiện

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020

Chiều 6/10/ 2020, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chỉ trì buổi họp báo – Ảnh: CGTĐTTP

Tham dự họp báo có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã thông tin tới Hội nghị về những nội dung chính trong công tác chuẩn bị đại hội cũng như nội dung chính của báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII. Với chủ đề là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13/10/2020 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 11/10/2020. Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày 12/10/2020 và phiên bế mạc vào ngày 13/10/20 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.  Hiện tại công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi họp báo – Ảnh: HNM

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Tính đến ngày 18/8/2020, toàn bộ 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt kết quả tốt và Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự được Thành ủy Hà Nội triển khai chủ động, tích cực, chặt chẽ, đúng quy trình. Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ trí thức, doanh nhân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, tại Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI đã khẳng định 14 kết quả nổi bật. Đồng thời cũng đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi họp báo – Ảnh: CGTĐTTP

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế: 06 chỉ tiêu; văn hóa – xã hội: 06 chỉ tiêu; quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường: 05 chỉ tiêu; xây dựng Đảng: 03 chỉ tiêu. Đồng thời, Báo cáo cũng đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Việc tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, phương hướng công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Thành ủy Hà Nội đã triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao.

Các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt được Thành ủy thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo đoàn kết, nhất trí cao. Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại Đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử là 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự lần đầu là 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 đồng chí; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 đồng chí, trong đó, có Chủ nhiệm và 04 Phó Chủ nhiệm. Nói về công tác chuẩn bị nhân sự, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết: Kỳ Đại hội này, theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, Hà Nội đã thực hiện đúng, đó là giảm 5% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng như Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc; thứ 2 là đảm bảo các tiêu chí về tỷ lệ trẻ trên 10% và nữ trên 15%. Đồng thời Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng khẳng định: Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã bám sát về trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ. Với các nội dung liên quan tới kê khai tài sản cán bộ, các hồ sơ trình Đại hội đều được thực hiện theo quy định và đã được các cơ quan chức năng thẩm định.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi họp báo – Ảnh: CGTĐTTP

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo của Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: Văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội được chuẩn bị từ rất sớm, ngay từ năm 2018, Thành ủy đã triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20; đồng thời, chủ động tổng kết 8 chương trình công tác của Thành ủy, tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến và lấy ý kiến tại 50 đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng như lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Và trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy sẽ xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa, trong đó, có 3 chương trình mới so với nhiệm kỳ trước là chương trình về thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chương trình về chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đô thị và chương trình về đảm bảo an sinh, phúc lợi cho người dân để người dân là người thụ hưởng các thành quả phát triển của Thành phố. Ngoài ra, Thành ủy phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới, trong đó, có 20% số xã nông thôn mới kiểu mẫu, 40% số xã nông thôn mới nâng cao.

Nói về công tác chuẩn bị, phục vụ đại hội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Thành ủy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, ngoài việc khử khuẩn, Thành ủy còn lắp đặt các máy đo thân nhiệt tự động trong hội trường; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ cán bộ y tế cũng như thiết bị, vật tư; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng như phòng, chống cháy nổ…

Kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cảm ơn sự tham gia, đóng góp của các cơ quan báo chí đối với kết quả chung của Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định: Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã hoàn tất. Phó Bí thư Thành ủy cũng tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tin tưởng Đại hội Đảng bộ Thành phố sẽ thành công tốt đẹp.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *