Tin ngành

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII có nhiều điểm thay đổi

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII có khá nhiều điểm thay đổi và được quy định chặt chẽ hơn so với các kỳ trước từ công tác tổ chức cho tới những yêu cầu về công tác chuyên môn.

Chiều 2/8, Tổng cục TDTT đã có buổi làm việc với các bộ môn thể thao thuộc Vụ Thể thao thành tích cao 1 và Thể thao thành tích cao 2 về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Phấn cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII có khá nhiều điểm thay đổi và được quy định chặt chẽ hơn so với các kỳ trước từ công tác tổ chức cho tới những yêu cầu về công tác chuyên môn. Đơn cử như tên của Đại hội đã được điều chỉnh, trước đây gọi là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc thì nay chuyển thành Đại hội Thể thao toàn quốc.

Dự kiến 35 môn Thể thao với 598 nội dung được lựa chọn vào thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII hầu hết đều là các môn Thể thao thành tích cao. Hay những quy định về điều kiện thi đấu cũng như vận động viên tham dự sẽ được quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn.

Với chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, chủ yếu tập trung vào Thể thao thành tích cao nhằm đánh giá, nâng cao thành tích cao của các vận động viên tại địa phương làm dự nguồn cho lực lượng vận động viên  thuộc đội tuyển quốc gia nên đã có những điều chỉnh trên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII nhằm mục đích để các ngành, các cấp nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của Thể thao thành tích cao trong tình hình mới. Qua đó, có  quá trình chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội, khuyến khích các địa phương tích cực đào tạo vận động viên tài năng, chuẩn bị lực lượng tham dự Asiad 19 năm 2018, SEA Games 30 năm 2018, Olympic 2020 và các Đại hội, giải Thể thao quốc tế khác.

Ngoài ra, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII  còn là dịp để đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể thao thành tích cao trong cả nước, từng địa phương, ngành giai đoạn 2018 đến 2020, làm tiền đề xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc với các bộ môn thể thao thuộc Vụ Thể thao thành tích cao 1 và Thể thao thành tích cao 2, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng yêu cầu:  Từ các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp về bản dự thảo Điều lệ khung, tổ soạn thảo điều lệ khung về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII chỉnh sửa lại một số câu chữ cho thật phù hợp và chính xác với công tác chuyên môn. Cùng với đó, các bộ môn làm việc kỹ với các địa phương, nhất là ở khâu đăng ký vận động viên tham dự ở từng nội dung phải được kiểm soát chặt chẽ. Nghiêm khắc trong công tác chuyển nhượng, mua bán vận động viên ở các địa phương và luôn đặc biệt ưu tiên phát triển các môn Thể thao Asiad và Olympic.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *