Hà Nội đẹp

Đan Phượng chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3

Nhằm đánh giá chất lượng và chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3 năm 2022, đầu tháng 4, huyện Đan Phượng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra Cuộc thi tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố của các xã, thị trấn. Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo trình UBND huyện khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 3 năm 2022.

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Hoa Chử, xã Thượng Mỗ. Ảnh: Nguyễn Bền.

Theo đánh giá của Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Đan Phượng, qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư duy trì và phát huy hiệu quả cuộc thi tại cơ sở. Chất lượng cuộc thi được nâng lên và đi vào chiều sâu, được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Công tác vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của Nhân dân được nâng lên. Phong trào xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Đặc biệt nhiều thôn có nhiều sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao tiêu chí cuộc thi như: Phát động phong trào thi đua của chi hội phụ nữ thực hiện phân loại, tái chế rác thải; xây dựng các tuyến đường, phố văn minh, mô hình tuyến đê kiểu mẫu đang được nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua sổi nổi.

Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thôn Tháp Thượng xã Song Phượng triển khai xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Ảnh Nguyễn Bền.
Nhân dân xã Song Phượng tích cực chung tay trong phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”.

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” của huyện Đan Phượng được triển khai từ năm 2019 và đánh giá trên 5 tiêu chí, bao gồm: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng; Xây dựng môi trường xanh; Đảm bảo vệ sinh môi trường; Cảnh quan môi trường; Đảm bảo an toàn.

Sau hơn 2 năm triển khai, Cuộc thi đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt của các ngõ, phố. Hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường chính đến các ngõ, xóm; các nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng ở các thôn, phố đều được đầu tư lắp đặt. Hầu hết các thôn, phố tích cực trồng cây xanh tại các trục đường chính, nơi công cộng và những nơi có điều kiện. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Nhiều thôn, cụm dân cư đã triển khai các giải pháp từ thực tế của cơ sở. Từ cuộc thi, người dân đã hình thành thói quen, nếp sống văn minh; các mô hình sản xuất sạch, hiệu quả ngày càng nhiều. Cảnh quan môi trường cũng được Nhân dân đầu tư chỉnh trang, diện mạo khu dân cư đã có sự “lột xác”; cảnh quan làng, xóm sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng, ngõ xóm phong quang, tường bao, tường rào được sơn, sửa trang trí tranh bích họa rực rỡ. Với tiêu chí đảm bảo an toàn, nhiều thôn, Nhân dân có ý thức không để mái che, mái vảy lấn chiếm hè đường; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể cơ sở, phong trào làm đẹp các con đường, tuyến phố được lan rộng tại nhiều thôn, ngõ, xóm, người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện tốt công tác xã hội hóa chỉnh trang cảnh quan môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, sâu rộng để mọi người dân hiểu rõ lợi ích từ việc triển khai Cuộc thi. Với những kết quả đạt được, Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

ĐP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *