Sự kiện

Dâng hương kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), sáng 27/7, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đại diện các phòng, ban, đơn vị cùng đại diện Đoàn Thanh niên Sở  đã tới dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt […]

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), sáng 27/7, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đại diện các phòng, ban, đơn vị cùng đại diện Đoàn Thanh niên Sở  đã tới dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù, đày và hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò.

1

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Sở và đại diện Đoàn Thanh niên Sở dâng hương tại đài tưởng niệm

Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng cho lịch sử đấu tranh đầy hy sinh anh hũng của các thế hệ chiến sĩ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Nơi đây, những người chiến sĩ cộng sản, với tinh thần kiên trung bất khuất và lý tưởng cao đẹp đã biến nhà tù thực dân đế quốc thành trường học cách mạng.

Trong ngục tù thực dân, bằng ý chí, nghị lực phi thường, các chiến sĩ đã kiên trung, giữ trọn tấm lòng sắt son với Đảng với nhân dân hy sinh vì nền độc lập dân tộc khi tuổi còn rất trẻ như: 7 chiến sĩ trong Việt Nam Quang Phục Hội, các chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Hoàng Tôn… là những tấm gương về tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh anh dũng để các thế hệ noi theo.

2

Đại diện Đoàn Thanh niên Sở dâng hương tưởng niệm

Với tấm lòng thành kính và tri ân đối với các chiễn sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt, tù đày và hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò, Đoàn lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội và đại diện Đoàn Thanh niên Sở đã tổ chức lễ dâng hưởng tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, nguyện suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn…

* Trước đó, chiều 26/7, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao của các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, nhân dân ta…

                                                                             Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *