SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Đánh bại Timor Leste, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A

Tối qua, 15/5 ở lượt trận cuối cùng bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Timor Leste 2-0, xuất sắc giành vé vào chơi bán kết với vị trí nhất bảng A.

Tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

 

Dù chỉ tung ra đội hình dự bị do đã có vé đi tiếp , U23 Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu, cầm bóng nhiều và gây sức ép lên đối phương. Thế nhưng, trong suốt hiệp một bàn thắng chưa đến với U23 Việt Nam do lối chơi còn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh khi tung Văn Xuân vào sân. Điều này giúp lối chơi tấn công của U23 Việt Nam cải thiện rõ rệt. Các cơ hội cũng nguy hiểm hơn khi chỉ trong vòng hơn 5 phút đầu hiệp, có tới 3 lần bóng chạm xà ngang và cột dọc Timor Leste.

Sau nhiều lần bỏ lỡ thì đến phút 53, Văn Tùng cũng đã mở tỉ số cho U23 Việt Nam sau cú đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Văn Xuân. Sau bàn thua, Timor Leste bắt đầu đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và thậm chí đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Văn Toản sau một pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn thể hiện đẳng cấp, chủ động kiểm soát thế trận. Đến phút 65, Hồ Thanh Minh nâng tỉ số lên 2-0 sau cú đánh đầu từ một tình huống phạt góc được thực hiện cũng bởi Văn Xuân. Trong thời gian còn lại, đã có thêm một vài cơ hội nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo không thể tận dụng.

Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A, giành vé vào bán kết.

Thành Hưng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *