Tin ngành

Đầu máy xe lửa Tự Lực sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày 27/8/2020, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác, bàn giao đầu máy hơi nước số hiệu 141-179 và toa xe giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội.


Tham dự lễ ký kết về phía Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có ông Tô Văn Động – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội; ông Nguyễn Kỳ Anh – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Bảo tàng Hà Nội. Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; ông Đặng Sỹ Mạnh – Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; ông Hoàng Năng Khang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước số hiệu 141-179 (đầu máy Tự Lực) là một trong 3 đầu xe lửa hơi nước thuộc dòng Mikado được các kỹ sư Xí nghiệp Đầu máy xe lửa Gia Lâm nghiên cứu thiết kế và sản xuất từ năm 1964 – 1970.

Đầu máy số hiệu 141-179 hiện đã không còn khả năng khai thác, sử dụng trong giao thông vận tải đường sắt, tuy nhiên là hiện vật tiêu biểu, phù hợp để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Hà Nội.

Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước số hiệu 141-179 và toa xe. Ảnh: BTHN.

Theo kế hoạch, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước số hiệu 141-179 và toa xe sẽ được trưng bày tại sân vườn Bảo tàng Hà Nội. Sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng Hà Nội sẽ phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tiến hành các thủ tục giao nhận, bảo quản, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thiết bị và nội dung trưng bày, hướng tới mở cửa phục vụ khách thăm quan vào cuối năm 2021.

Lê Hoàn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *