Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh

Sáng 27/6, tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức lễ ra quân tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hoạt động nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Lễ ra quân có sự tham gia của đoàn 150 xe đạp mang theo khẩu hiệu tuyên truyền.

Với nội dung tuyên truyền về Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ, trọng tâm là xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, lễ ra quân có sự tham gia của đoàn 150 xe đạp mang theo khẩu hiệu chia thành 10 hướng xuất phát từ phố Lê Lai diễu hành qua nhiều tuyến phố chính. Cụ thể là các tuyến Trần Nhật Duật – cầu Thăng Long; tuyến Hồ Tây – Kim Mã; tuyến phố cổ Hà Nội; tuyến các trục phố chính Hàng Bông – Hàng Gai – Lê Duẩn – Giải Phóng – Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân; tuyến qua quận Ba Đình – Cầu Giấy; tuyến hướng Lăng Bác, qua trụ sở cơ quan Trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội); tuyến quận Hai Bà Trưng vòng trong; tuyến quận Hai Bà Trưng vòng ngoài; tuyến quận Đống Đa; và vòng ngoài tuyến đường vành đai Bạch Mai – Đại La – Trường Chinh – Láng. Hoạt động diễu hành sẽ được duy trì trong nhiều tuần sau đó.

Bên cạnh lễ diễu hành tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, cùng ngày, trước tượng đài Quyết tử, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng tổ chức chương trình tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng với nhiều hoạt thiết thực như: Lễ ra quân thực hiện chuỗi các hoạt động tuyên truyền; Trưng bày ảnh về người Hà Nội thanh lịch văn minh; Chương trình biểu diễn flasmosh của 100 đoàn viên thanh niên; Chương trình thi tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua các câu hỏi nhanh, tình huống… kết hợp các trò chơi vận động, đố chữ…; Hoạt động phát quạt, tờ rơi… tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Trong các tuần tiếp theo, hoạt động tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng sẽ vẫn tiếp tục được duy trì với 03 đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đội tuyên truyền phát tờ rơi kết hợp hoạt náo viên, đội thuyết trình quy tắc ứng xử và phát quạt có in nội dung tuyên truyền quy tắc ứng xử tại khu vực phố đi bộ.

Sau hơn 3 năm đấy mạnh triển khai thực hiện cùng với việc tìm tòi đa dạng hình thức tuyên truyền, Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã có những tác động tích cực đến nhận thức của người dân Hà Nội, từng bước đã xây dựng và hình thành những ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng.

Tiểu Vy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *