Âm nhạc

Đẹp mãi Thăng Long

Tối qua (26/2), tại sân khấu Tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra chương trình nghệ thuật ‘Đẹp mãi Thăng Long’. Đây là chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long dàn dựng chào mừng các quan khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2.

Chương trình diễn ra trong không khí náo nức của người dân thủ đô chào đón những vị khách quý quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội – Thành phố hòa bình. Qua nhiều tiết mục đặc sắc, chương trình giới thiệu những nét đẹp văn hóa được hình thành từ ngàn xưa của đất kinh kỳ nói riêng và Việt Nam nói chung. Dàn nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát như NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Xuân Diệu, ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Khánh Linh, Lô Thủy, Minh Thu, Đông Hùng, Bảo Trâm,…đã mang đến nhiều tiết mục đa dạng về thể loại, đặc sắc về nghệ thuật, từ loại hình ca cổ như tiết mục Đẹp mãi Thăng Long đến hát múa Xưa và nay; từ tiếng lòng của dân gian như tiết mục xẩm chợ Mục hạ vô nhân đến những ca khúc thời hiện đại như Chiều phủ Tây Hồ, Hà Nội 12 mùa hoa, Hà Nội của tôi, Nồng nàn Hà Hội…

Quan khách cũng được nghe lại những giai điệu quen thuộc của những ca khúc nổi tiếng thế giới như Heal the world, Hello Việt Nam.

Cùng xem lại chương trình ‘Đẹp mãi Thăng Long’:

Mở đầu chương trình, NSƯT Thanh Thanh Hiền và tập thể múa của Nhà hát mang đến ca khúc với lời cổ ‘Đẹp mãi Thăng Long’.

Tiết mục xẩm chợ ‘Mục hạ vô nhân’ của NSƯT Xuân Diệu – Thanh Nam giới thiệu cho quan khách quốc tế loại hình âm nhạc dân gian đặc sắc của miền Bắc Việt Nam.

Ca sĩ Tấn Minh và Khánh Linh cùng hòa giọng trong ‘Chiều phủ Tây Hồ’ của nhạc sĩ Phú Quang

Nữ ca sĩ Bảo Trâm giới thiệu một vẻ đẹp khác của Hà Nội qua ca khúc ‘Hà Nội 12 mùa hoa’ của nhạc sĩ Giáng Son.

Ca sĩ trẻ Đức Trung và nhóm hiphop thể hiện ca khúc ‘Nồng nàn Hà Nội’ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Đông Hùng khẳng định niềm tự hào ‘Tôi là người Việt Nam’ – một sáng tác của Nguyễn Hải Phong

Khánh Linh trở lại sân khấu, mang đến cho khán giả giai điệu tươi vui của ‘Hello Việt Nam’ (nhạc ngoại, lời Việt: Lê Tự Minh)

Tam ca Hồng Dung – Đông Hùng – Bảo Trâm mang đến cho khán giả giai điệu quen thuộc của ca khúc quốc tế ‘Heal the world’.

Tập thể nghệ sĩ của Nhà hát cùng các em thiếu nhi hòa giọng trong ca khúc ‘Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình’ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Khách quốc tế và đông đảo khán giả Thủ đô cùng thưởng thức chương trình

Ảnh: Tuệ Ân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *