Nếp Sống văn hoá

Để quy tắc ứng xử ngày càng đi vào cuộc sống

Qua hơn 1 năm triển khai, QTƯX đã bước đầu đi vào cuộc sống với nhiều tấm gương, việc làm tiêu biểu, có sức lan tỏa trong đời sống…

Ngày 10/3/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ- UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội (gọi tắt là QTƯX). Quy tắc gồm 4 chương và 14 điều hướng tới từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phạm vi áp dụng là nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng của Quy tắc là các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn TP Hà Nội.


Người dân Tổ dân phố số 1 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy phát biểu ý kiến tại Hội nghị tọa đàm

Qua hơn 1 năm triển khai, QTƯX đã bước đầu đi vào cuộc sống với nhiều tấm gương, việc làm tiêu biểu, có sức lan tỏa trong đời sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tọa đàm điểm về thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các quận, huyện: Cầu Giấy, Tây Hồ, Sóc Sơn, Mỹ Đức với mong muốn từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng; góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cán bộ, nhân dân các TDP làm điểm đã đón nhận việc này với một tâm trạng háo hức xen lẫn chút lo lắng bởi có nơi, đây là lần đầu tiên Hội nghị tọa đàm được tổ chức ở quy mô TDP. Nội dung của Hội nghị bàn về một công việc rất quan trọng đang được triển khai tại cơ sở. Nhiều người dân khi được hỏi cho biết, họ có chút lo lắng bởi yếu tố tâm lý ngại phát biểu trước đông người…Thế nhưng, với sự chuẩn bị tốt của các Tổ dân phố, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các Hội nghị tọa đàm đã được tổ chức đúng tiến độ, đạt chất lượng. Thành phần dự Hội nghị tọa đàm bao gồm Ban chi ủy chi bộ trên địa bàn dân cư; Ban công tác Mặt trận khu dân cư; các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn dân cư; đại diện các hộ kinh doanh, các hộ dân trên địa bàn, Ban quản lý di tích, Ban quản lý chợ, siêu thị…Điều đáng mừng là vượt qua tâm lý e ngại lúc đầu, nhiều người dân được hỏi đều bày tỏ sự đồng tình về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm bởi họ được trực tiếp đánh giá về những việc làm được, những vấn đề còn tồn tại và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để QTƯX tiếp tục được triển khai với kết quả cao hơn.


Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân nắm rõ những việc nên làm, không nên làm

Qua 4 buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của người dân đã được bày tỏ và chủ yếu tập trung nêu bật những việc đã làm được và những việc chưa làm được cần rút kinh nghiệm trong các vấn đề cụ thể như: ý thức của người dân khi tham gia giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư; hành vi của người trẻ tại nơi công cộng; sự gương mẫu của người lớn trong việc giáo dục con trẻ, ý thức của người dân tại khu chợ, trung tâm thương mại, việc nói tục chửi thề… Bên cạnh đó, nhân dân còn đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa QTƯX trong cuộc sống: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cán bộ cơ sở; Phát huy vai trò, uy tín của người cao tuổi trong thực hiện QTƯX; đổi mới công tác tuyên truyền; vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết, đăng ký xây dựng “Cửa hàng thân thiện”, “Cửa hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”; có cơ chế kiểm tra, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt QTƯX, phê bình, xử lý các trường hợp vi phạm; Đưa bộ QTƯX vào nội dung triển khai Nghị quyết hàng tháng của cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ, đảng ủy cấp phường, xã; Tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm tại khu dân cư để Quy tắc thực sự đến với từng người dân, từng hộ gia đình với mục tiêu hiện thực hóa quy tắc vào đời sống của người dân; đưa nội dung vào quy ước tổ dân phố để hàng năm có mục tiêu thực hiện…

Sau chỉ đạo điểm, các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai và tổ chức tại 100% các tổ dân phố, thôn, làng và kết thúc trong tháng 8/2018. Đây là hình thức thiết thực để đưa QTƯX đến với từng người dân, “thấm” vào từng người dân để từ đó tiếp tục duy trì, phát huy những hành động,việc làm đẹp và điều chỉnh những hành động, việc làm chưa phù hợp với QTƯX.

Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU chọn năm 2018 là năm trọng tâm triển khai 02 bộ Quy tắc đi vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 95-KH-BTGTU về tuyên truyền thực hiện 2 Bộ QTƯX trên địa bàn TP giai đoạn 2018 -2020. Để thực hiện hiệu quả QTƯX trong thời gian tới, một trong những yếu tố quan trọng đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân. MTTQ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, vận động đoàn viên, hội viên, khu dân cư, tổ dân phố đưa QTƯX vào cuộc sống. Việc tuyên truyền phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 của Thành phố là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và những năm tiếp theo.

Nguyễn Tâm

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *