Sự kiện

Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” quận Bắc Từ Liêm năm 2017

Với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Diễn đàn trẻ em năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra tại phường Phúc Diễn vào sáng 20/6. Tới dự có đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội; đồng […]

Với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Diễn đàn trẻ em năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra tại phường Phúc Diễn vào sáng 20/6. Tới dự có đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội; đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể quận; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ Đoàn, cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của các phường. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo trẻ em trên địa bàn Quận.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Đây là dịp để lãnh đạo quận, các phường, các cơ quan liên quan, gia đình, cộng đồng và xã hội cùng lắng nghe những tiếng nói, khuyến nghị của các em thiếu nhi, hiểu  được tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc, những vấn đề các em quan tâm. Qua đây, các cơ quan liên quan có cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chính sách liên quan đến trẻ em trên địa bàn Quận.

Tại diễn đàn, trên 90 em thiếu nhi đến từ 13 phường đại diện cho hơn 62 nghìn trẻ em trên toàn quận đã tham gia các nội dung của diễn đàn: Trao đổi, thảo luận nhóm, thống nhất các nội dung khuyến nghị với thông điệp “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; lắng nghe trẻ em nói và mong muốn của em; giao lưu với lãnh đạo quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và các phường. Với chủ đề của diễn đàn,các em đã bày tỏ suy nghĩ, thắc mắc của mình và được đại diện các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo quận trực tiếp lắng nghe và giải đáp các nội dung: Thế nào là bạo lực và xâm hại trẻ em; Nguy cơ trẻ em bị bạo lực và xâm hại hiện nay; giải pháp để trẻ em được bảo vệ an toàn trước tình trạng gia tăng về bạo lực và xâm hại về tình dục, thể chất; các biện pháp can thiệp của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể của địa phương khi xảy ra các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; giải pháp hạn chế bạo lực học đường; tác động của mạng xã hội đối với tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em, giải pháp khắc phục…. các em cần trang bị những kỹ năng gì để phòng, chống  bạo lực và xâm hại trẻ em.

Hiện nay, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại  là vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, qua Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” quận Bắc Từ Liêm năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức xã hội, từ đó có hành động thiết thực và cụ thể  để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại.

 Bích Luyện – Hữu Định

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *