Sự kiện

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Seoul – Hàn Quốc và tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại Seoul 2016”

Nhận lời mời của Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc), từ ngày 17-21/8/2016, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm […]

Nhận lời mời của Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc), từ ngày 17-21/8/2016, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại Seoul 2016” nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị Hà Nội-Seoul.

4

                      Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Hà Nội và Seoul

Ngày 18/8, đoàn đã có buổi hội kiến và làm việc với ông Yang Chun-uk, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul và ông Ryu Gyeong-Gi, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Seoul.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua và khẳng định mối quan hệ hợp tác trong 20 năm qua giữa thành phố Hà Nội và thành phố Seoul ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai Thủ đô. Hai bên đã duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị gắn bó, hợp tác để cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh một số lĩnh vực ưu tiên và thế mạnh của hai thành phố: Quy hoạch và quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, vân đề môi trường, văn hóa, giáo dục và đào tạo, xúc tiến đầu tư -thương mại – du lịch,… Đồng thời, đại diện lãnh đạo hai thành phố mong muốn tiếp tục có những chủ trương lớn về chính sách phát triển, tạo điều kiện hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ mong muốn nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác, hai bên có thể ký kết văn bản hợp tác cho giai đoạn mới khi Đoàn đại biểu Hội đồng và Chính quyền thành phố Seoul sang thăm Hà Nội vào cuối năm nay.

Trong cùng ngày, tại Quảng trường Cheonggye, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội và Đoàn lãnh đạo chính quyền thành phố Seoul do Chủ tịch Hội đồng thành phố đã tổ chức lễ khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Seoul 2016″. Chương trình diễn ra trong ba ngày từ 18-21/8/2016 với nhiều hoạt động phong phú: biểu diễn nghệ thuật dân tộc với các tiết mục ca múa và trình diễn nhạc cụ dân tộc; triển lãm ảnh giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hà Nội…; tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư.

“Những ngày Hà Nội tại Seoul 2016″ là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, đã mang đến cho người dân Seoul và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Seoul những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về một Hà Nội với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, với rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và nền văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đa dạng, cùng với đó là một Hà Nội – thành phố vì hòa bình đang đổi mới, phát triển năng động, hiện đại, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách và các nhà đầu tư.

Ngày 19/8/2016, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Chính quyền thành phố Seoul và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức hội thảo “Hà Nội-Seoul: Thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển thương mại, du lịch”. Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội; môi trường, chính sách phát triển hợp tác giữa hai thành phố trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch; lợi thế trong các lĩnh vực trên cùng những định hướng phát triển; giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh hợp tác thương mại và du lịch giữa hai thủ đô nói riêng và hai nước nói chung, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015.

Các ý kiến tại cuộc hội thảo đề khẳng định sự hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Hà Nội và Seoul trong những năm qua đã liên tục phát triển. Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về đầu tư, thương mại và du lịch tại Hà Nội và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thủ đô Hà Nội. Chủ trương của lãnh đạo thành phố Hà Nội là tiếp tục kêu gọi và cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội, tăng cường đầu tư, kinh doanh dịch vụ thương mại, du lịch vào Hà Nội mạnh mẽ hơn nữa.

Ngay sau buổi hội thảo, lãnh đạo hai thành phố và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) với 2 doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc là Hanromi Tour Company và Tour Seoul Company; giữa Công ty TNHH Truyền thông – Du lịch Hà Nguyên và Trans Korea Tour Co.Ltd.

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của Đoàn:

1

Hội kiến với Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul

 2

Tham dự các hoạt động “Những ngày Hà Nội tại Seoul”

3

Tham quan khu trưng bày triểm lãm ảnh về Hà Nội và mối quan hệ giữ 2 Thủ đô, 2 đất nước

                                                                                  Đỗ Trường/ĐBNDHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *