Thế thao thành tích cao

Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2017

Với 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, đoàn Hà Nội xếp thứ nhì tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017

Ngày 27/10, tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 đã chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, xếp sau là đoàn Hà Nội với 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Chủ nhà TP.HCM xếp vị trí thứ ba với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm năm nay thu hút sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 51 đơn vị, tranh tài ở các nội dung điền kinh nhằm giành 48 bộ huy chương.

VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo giành 2 HCV tại giải lần này

Tại giải đấu 2017, nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Lê Tú Chinh thi đấu 4 nội dung gồm: 100 m, 200 m, tiếp sức 4×100 m, 4×200 m và giành được cả 4 huy chương vàng, hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, Lê Tú Chinh chưa phá được kỷ lục quốc gia nào ở giải đấu này. Ở nội dung 100 m, Tú Chinh đoạt thành tích 11 giây 55, vượt qua cả thành tích lập được ở nội dung này tại SEA Games 29 (11 giây 56). Lê Tú Chinh cùng các đồng đội Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Thị Thu đoạt thành tích 1 phút 34,95 giây ở nội dung 4×200 m nữ, phá kỷ lục quốc gia do đội An Giang lập năm 2013 (1 phút 36,25 giây). Ngoài ra, Tú Chinh cùng các đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở nội dung 4×100 m nữ của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đoạt được từ năm 2015.

Trên đường chạy 400m và 400m rào nữ tại giải vô địch quốc gia 2017, Nguyễn Thị Huyền đã ngự trị ngôi vô địch với kết quả 53”02, 59”50. Tại SEA Games 29 vừa qua, Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV 400m và 400m rào nữ bằng kết quả 52”48 và 56”06.

Ngoài ra, các VĐV từng thi đấu thành công tại SEA Games 29 đều đạt HCV như VĐV như Vũ Thị Ly (800m, 1500m), Dương Văn Thái (800m, 1500m), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy 3 bước, nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Oanh (3000m chướng ngại vật), Trần Thị Yến Hoa (110 m rào)

Ở nội dung nhảy 3 bước nam, VĐV đang giữ KLQG là Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với thành tích 16m 24.

Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 được tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo của các đơn vị, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải quốc tế và tham dự ASIAD 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2018 tại Indonesia.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *