Tin ngành

Đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh

Sáng 9/11, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 19, phường Láng Hạ, quận Đống Đa nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quà cho các hộ nghèo phường Láng Hạ. Ảnh: HNP.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 89 năm và tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, đề ra phương hướng thực hiện năm 2020 của khu dân cư số 19, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Khu dân cư số 19 phường Láng Hạ có 600 hộ dân với gần 2.300 nhân khẩu, được chia thành 5 tổ dân phố. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, 100% tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa; 98% hộ dân sống trên địa bàn đăng ký “Gia đình văn hóa”. Kết quả, năm 2019, 5/5 tổ đạt “Tổ dân phố văn hóa”; 588/597 hộ đạt “Gia đình văn hóa”; 4 cá nhân, 1 tập thể được đề xuất Mặt trận Tổ quốc phường và UBND phường khen thưởng…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, địa bàn dân cư số 19 phấn đấu 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xây dựng và giữ vững nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 19, phường Láng Hạ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của địa bàn dân cư trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” những năm qua, đặc biệt là năm 2019. Trong năm qua, nhân dân địa bàn dân cư số 19 đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn; đặc biệt, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: HNP.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được của cộng đồng dân cư trong năm qua là rất đáng khích lệ, tuy nhiên, để giữ vững và phát huy kết quả đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị toàn thể nhân dân trong khu dân cư cần tiếp tục đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng tốt hơn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy, UBND quận Đống Đa và Đảng ủy, UBND phường Láng Hạ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ phường và khu dân cư hoạt động có hiệu quả; đề nghị MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã dự lễ gắn biển công trình Nhà văn hóa địa bàn dân cư số 19, phường Láng Hạ – Công trình chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tặng quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn phường.

PV (T/h)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *