Chưa được phân loại

Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với nhiều hoạt động thiết thực

Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có trên 300 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt ở 16 chi đoàn trực thuộc. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Sở trong thời gian vừa qua để lại kết quả, dấu ấn trên nhiều lĩnh vực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Theo đó, Đoàn Thanh niên Sở đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam như phối hợp với Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chương trình gặp mặt nhân chứng lịch sử và các đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc tiêu biểu tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò; phối hợp với Hội Cựu chiến binh Sở tổ chức hành trình “Về nguồn theo dấu chân Bác” tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Ngã Ba Đồng Lộc và tặng quà cho trường Tiểu học Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An…

                         Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt tháng 12/2019

Dịp kỷ niệm 88  năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Sở tổ chức  buổi gặp mặt, đối thoại với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Qua diễn đàn này, nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên được đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở lắng nghe và trao đổi chân tình, cởi mở. Cũng trong dịp này Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Thanh niên Sư đoàn 371 Phòng không không quân tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên, trong đó kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ mỗi người dân Việt Nam trồng một cây xanh.

Đồng chí Bí thư, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên, thanh niên Sở tại buổi gặp gỡ, đối thoại nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (tháng 3/2019)

Các đoàn viên Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng với đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 371 Phòng không – không quân trồng cây xanh hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn, Hội Cựu chiên binh Sở thăm, tặng quà gia đình chính sách Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2019.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, Đoàn Thanh niên Sở còn tích cực tham gia tổ chức và triển khai nhiều hoạt động văn hóa thể thao gắn với công tác chuyên môn như: Tổ chức giải quần vợt hữu nghị dành cho các đại sứ đang làm việc tại Hà Nội, Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao hữu nghị Việt Nam –Trung  Quốc; tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa các cơ sở Đoàn tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, thể hiện sức lan toả của phong trào Đoàn tới từng đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong Sở

Đưa Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố” đi vào đời sống, Đoàn Thanh niên Sở đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn hiệp thương với các tổ chức chính trị – xã hội của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giám sát, nhằm phát huy vai trò giám sát của tổ chức Đoàn đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Các cơ sở Đoàn cũng đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử, thái độ, cách thức xử lý công việc; tập trung tuyên truyền thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng  của đoàn viên, thanh niên, phản ánh với lãnh đạo cấp uỷ để trao đổi, giải quyết.

Phong trào Tôi yêu Hà Nội của Đoàn Thanh niên Sở tiếp tục duy trì, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động như tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, phòng chống tệ nạn xã hội, dọn vệ sinh nơi ở và nơi làm việc… Để tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò xung kích, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị, Đoàn thanh niên Sở phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào “Thứ sáu xanh, đồng hành cùng xe buýt”,  thu được kết quả tích cực.

Để tiếp nối những kết quả đạt được thời gian qua, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và triển khai Tháng thanh niên năm 2020, Đoàn Thanh niên Sở  đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như tuyên truyền thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử trong đoàn viên, thanh niên; vận động quyên góp xây dựng tủ sách lưu động tại huyện Mê Linh và quận Hà Đông…

                                                                                                 Đức Hải

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *