Di sản

Đoàn Thành Phố Hà Nội Tham Gia Liên Hoan Hát Xẩm Ninh Bình Mở Rộng Năm 2022

Nhận lời mời cùa UBND tỉnh Ninh Bình về việc tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022, ngày 13/7/2022, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 2234/UBND-KGVX của UBND Thành phố về việc đồng ý chủ trương cho phép Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thành […]

Nhận lời mời cùa UBND tỉnh Ninh Bình về việc tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022, ngày 13/7/2022, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 2234/UBND-KGVX của UBND Thành phố về việc đồng ý chủ trương cho phép Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thành lập đoàn tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022.

Đây là lần thứ 2, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Liên hoan hát Xẩm mở rộng. Liên hoan là dịp tuyên truyền và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, nghệ thuật hát Xẩm nói riêng; giúp các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đây còn là dịp để giới thiệu tới công chúng trong nước và du khách nước ngoài về giá trị nghệ thuật của loại hình hát Xẩm; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế – xã hội và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau thời gian tập luyện, chuẩn bị, tổng duyệt lựa chọn các tiết mục, ngày 16/9/2022 đoàn thành phố Hà Nội đã lên đường tới thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tham gia Liên hoan.

Đoàn thành phố Hà Nội tham gia Liên hoan (Ảnh: Kim Dung)

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022 diễn ra từ ngày 16-18/9 tại Khách sạn Hoàng Sơn, thành phố Ninh Bình do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức với sự tham gia của 200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tới từ 18 câu lạc bộ, 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình. Riêng thành phố Hà Nội là đơn vị tham gia đông nhất với 70 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công của 07 Câu lạc bộ: CLB Ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội, CLB nghệ thuật truyền thống Thanh Xuân, CLB Xẩm Tâm Việt, CLB Xẩm Bắc Hà, CLB Xẩm 48h, CLB Xẩm Thăng Long, Câu lạc bộ xẩm dân ca ví, giặm xứ nghệ tại Hà Nội.

Trước Liên hoan, đoàn đã tới dâng hương tại nhà cố Nghệ nhân Hà Thị Cầu tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô:

Dâng hương tại nhà cố Nghệ nhân Hà Thị Cầu (Ảnh: Kim Dung)

Đoàn thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Nghệ nhân Nguyễn Thị Mận (con gái cố nghệ nhân Hà Thị Cầu), NSND Xuân Hoạch và NSND Thanh Ngoan (Ảnh: Kim Dung)

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, ngày 18/9, tại thành phố Ninh Bình, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 45 tiết mục xuất sắc gồm 5 giải A, 5 giải B, 5 giải C và 30 giải khuyến khích. Đoàn thành phố Hà Nội đạt 01 giải A, 01 giải B, 04 giải C và 11 giải khuyến khích.

NSND Thanh Ngoan – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, tổng kết chất lượng nghệ thuật Liên hoan (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong 05 tiết mục đạt giải A, đoàn thành phố Hà Nội xuất sắc có 01 tiết mục “Tương tư” của Câu lạc bộ Xẩm Tâm Việt. Đây cũng là tiết mục được chọn công diễn tại buổi tổng kết trao giải Liên hoan.

Các tiết mục đạt giải A tại Liên hoan (Ảnh: Ban tổ chức)

Tiết mục “Tương tư” – biểu diễn Khúc Hải Vân CLB Xẩm Tâm Việt (Hà Nội) – giải A

(Ảnh: Ban Tổ chức Liên hoan)

Câu lạc bộ Xẩm 48h của các bạn trẻ yêu Xẩm thành phố Hà Nội cũng xuất sắc góp mặt bài “Xẩm Khải hoàn” trong số 05 tiết mục đạt giải B của Liên hoan. Tiết mục này đồng thời được chọn biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư tối ngày 17/9/2022 phục vụ đông đảo nhân dân và khách tham quan, nhận được nhiều lời khen ngợi, yêu thích.

Tiết mục “Xẩm Khải hoàn” của tập thể CLB Xẩm 48h – công diễn tại Phố cổ Hoa Lư – giải B

(Ảnh: Ban Tổ chức Liên hoan)

Và trong 05 tiết mục đạt giải C, đoàn thành phố Hà Nội góp tới 04 tiết mục gồm: “Trăm năm trong cõi người ta” của CLB xẩm, dân ca ví, giặm xứ Nghệ tại Hà Nội (tiết mục được chọn biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư tối 17/9/2022), “Hà Nội 36 phố phường” của Câu lạc bộ Ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội, “Hát mừng Thăng Long Hà Nội” của nghệ nhân Phan Thị Kim Dung và các cháu thiếu nhi CLB Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống Thanh Xuân, “Cái trống cơm” của nghệ nhân Trần Văn Hoan và dàn nhạc Câu lạc bộ xẩm Tâm Việt.

Tiết mục “Hát mừng Thăng Long Hà Nội” của nghệ nhân Phan Thị Kim Dung và các cháu thiếu nhi CLB Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống Thanh Xuân – giải C

(Ảnh: Kim Dung)

“Hà Nội 36 phố phường” của CLB Ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội – giải C

 (Ảnh: Kim Dung)

Trong 30 tiết mục đạt giải Khuyến khích, đoàn thành phố Hà Nội đóng góp 11 tiết mục gồm: “Những ngày không quên” và “Giông tố Cô-vy” của CLB Xẩm 48h; “Riềm huê” và “Sướng khổ vì chồng” của CLB Ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội; “Xẩm nhị tình” và “Hà Nội 36 phố phường” của CLB Nghệ thuật truyền thống Thanh Xuân; “Chân quê” của CLb Xẩm Tâm Việt; “Cây dừa”, “Sáng cả đêm rằm” và “Long Biên đất mẹ” của CLB Xẩm Bắc Hà; “Ngãi mẹ sinh thành” của CLB Xẩm Thăng Long.

“Sáng cả đêm rằm” – CLB Xẩm Bắc Hà (Hà Nội) – Giải Khuyến khích (Ảnh: Kim Dung)

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tiết mục tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022 ngoài một số hạn chế nhỏ, đã thể hiện được sự tâm huyết của các nghệ nhân, nghệ sỹ và nhà quản lý có trách nhiệm với hát Xẩm; qua đó gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát Xẩm – di sản văn hóa của dân tộc. Điều đáng quý, cũng là dấu hiệu đáng mừng, thể hiện sức lan tỏa của hát Xẩm thể hiện ở việc số lượng thanh thiếu niên tham gia liên quan chiếm đa số.

Ban Tổ chức tặng hoa và chứng nhận tham gia Liên hoan cho các CLB (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm, Ban tổ chức dự kiến tổ chức định kỳ Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng. Đây là một trong những hoạt động tiến tới lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hát Xẩm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *