Thể Thao

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt và chính thức ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng số thành viên là 1.003 người.

Đoàn thể thao Việt Nam có 1.003 thành viên tham dự SEA Games 32.

Theo đó, danh sách đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 1.003 thành viên. Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam là Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt. Đoàn còn có 2 phó đoàn là: Ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1), Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2). Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam có hơn 700 vận động viên, 38 lãnh đội, 190 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, 64 bác sĩ và cán bộ đoàn…

Trong đó, số vận động viên được các đội tuyển thể thao quốc gia đăng ký như sau: Điền kinh 55 tuyển thủ; thể thao dưới nước gồm: Bơi 21 tuyển thủ, nhảy cầu 5 tuyển thủ, lặn 21 tuyển thủ; cử tạ 12 tuyển thủ; thể dục gồm: Thể dục dụng cụ 6 tuyển thủ, aerobic 8 tuyển thủ; xe đạp 18 tuyển thủ; karate 20 tuyển thủ; judo 20 tuyển thủ; taekwondo 21 tuyển thủ; wushu 14 tuyển thủ; bóng bàn 10 tuyển thủ; cầu lông 14 tuyển thủ; bóng chuyền gồm: Bóng chuyền bãi biển nam 4 tuyển thủ, bóng chuyền bãi biển nữ 4 tuyển thủ, bóng chuyền trong nhà nam 14 tuyển thủ, bóng chuyền trong nhà nữ 14 tuyển thủ…

Ngọn đuốc SEA Games 32 được vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền cùng các vận động viên Việt Nam tham gia rước đuốc trên đường phố Hà Nội (tháng 3/2023).

Hiện tại, các đội bóng đá nam U22 và bóng đá nữ Việt Nam chưa chốt danh sách chính thức dự SEA Games 32 nên chưa có tên trong thành viên Đoàn thể thao Việt Nam. Lãnh đội bóng đá nam tại SEA Games lần này là ông Đoàn Anh Tuấn, còn lãnh đội bóng đá nữ là ông Lưu Quang Điện Biên. Đi cùng đội tuyển bóng đá nam U22 có 3 bác sĩ, đội tuyển bóng đá nữ có 2 bác sĩ.

Thể thao Việt Nam đăng kí thi đấu SEA Games 32 ở các môn điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, lặn), cử tạ, thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục aerobic), breaking – khiêu vũ thể thao, xe đạp, karate, judo, taekwondo, wushu, pencak silat, đấu kiếm, nhóm võ thuật (jujitsu, kickboxing, arnis – võ gậy, kun khmer, vovinam), vật, boxing, kun bokator, môn thể thao hiện đại (triathlon, duathlon), bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ), bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), bóng rổ (5×5, 3×3), golf, quần vợt, cầu mây, bi sắt, billiards & snooker, sailing, cờ (cờ tướng, cờ ouk chatrang), thể thao điện tử – esports.

Tại kỳ SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 100 tới 120 Huy chương vàng, phấn đấu nằm trong tốp 3. Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào tối 19/4 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Phương Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *