Thế thao thành tích cao

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 36/56 môn ở SEA Games 30

Chiều ngày 22/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) về công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 30, cũng như Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm 2021.

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng về công tác chuẩn bị cho SEA Games 30, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình thi đấu của SEA Games 30 đã được nước chủ nhà Philippines công bố chính thức và cụ thể, gồm 56 môn thể thao (63 môn và phân môn), với sự tham gia tranh tài của hơn 8.750 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam là phấn đấu đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Dự kiến, tại kỳ SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 36/56 môn, với hơn 500 VĐV, phấn đấu đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Trong công tác chuyên môn, hiện nay các đội tuyển đang tập trung luyện tập tại bốn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia với tinh thần hiệu quả, khoa học, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban huấn luyện, các chuyên gia… Theo ông Nguyễn Trọng Hổ – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Vụ luôn cập nhật, nắm bắt tình hình tập luyện của các VĐV cho SEA Games 30, trên cơ sở đó, kịp thời trao đổi với Ban huấn luyện đưa ra được phương án tập luyện và mục tiêu thành tích khả thi nhất cho từng cá nhân.
Về Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết, dự kiến đến tháng 4/2019, sau khi hoàn thiện công tác khảo sát địa điểm, xin ý kiến của các địa phương, Bộ, Ngành có liên quan, Đề án sẽ được trình Chính phủ.
Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2021, tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (như Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh…). Số lượng môn thi đấu tại SEA Games 2021 vào khoảng 36-40 môn, cơ bản là các môn nằm trong danh sách thi đấu Olympic, ASIAD và một số môn thể thao truyền thống của khu vực Đông Nam Á.
Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục, đại diện các Vụ báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, những thuận lợi, khó khăn và mục tiêu thành tích tại SEA Games, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh phía Tổng cục TDTT cần phải tập trung vào việc phát triển thành tích các môn thể thao Olympic, quan tâm đến việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh các VĐV, kịp thời động viên để các em yên tâm luyện tập và cống hiến cho thể thao nước nhà. Về công tác xây dựng Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 2021, Thứ trưởng Lê Khánh Hải hoàn toàn đồng ý với nội dung đã được phía lãnh đạo Tổng cục TDTT trình bày. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu phía Tổng cục TDTT nên phối hợp chặt chẽ với các địa phương đăng cai tổ chức sự kiện trong công tác rà soát và kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu có sẵn.

V.Phong

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *