Thế thao thành tích cao

Đoàn TTNKT Việt Nam xếp hạng 55 tại Paralympic 2016

Chung cuộc, Đoàn Việt Nam xếp hạng 55 tại Paralympic 2016

Sáng 21/9, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Rio 2016, đã về đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất  trong sự đón chào nồng nhiệt của người hâm mộ.
Ra đón đoàn có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, người thân, bạn bè của các vận động viên và đông đảo người hâm mộ…

gnn

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Rio 2016 tại Brazil với 22 thành viên, trong đó có 11 VĐV, 1 VĐV, 3 HLV cùng các cán bộ, bác sỹ, phiên dịch.
Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu ở 3 môn gồm điền kinh, bơi lội và cử tạ. Kết quả, đoàn Việt Nam giành được 1 huy chương vàng môn cử tạ của lực sỹ Lê Văn Công, 1 huy chương bạc môn bơi của kình ngư Võ Thanh Tùng cùng 2 huy chương đồng của vận động viên Cao Ngọc Hùng (ném lao) và Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ). Đây là kỳ Đại hội đặc biệt thành công của Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam khi lần đầu tiên có VĐV giành HCV (lực sĩ Lê Văn Công ở môn cử tạ). Chung cuộc, Đoàn Việt Nam xếp hạng 55. Dẫn đầu bảng xếp hạng là đoàn Trung Quốc (107 HCV, 81 HCB, 51 HCĐ), nhì: Anh (64 HCV, 39 HCB, 44 HCĐ), ba: Ukraine (41 HCV, 37 HCB, 39 HCĐ).

NGỌC DŨNG

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *