Tin ngành

Đoàn viên thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở

Các đoàn viên thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, tích cực hưởng ứng các phong trào, phần việc thanh niên… là những nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 17/3, Chi đoàn Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Hà Phương – Bí thư Đoàn thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Đà – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội; các đồng chí trong Ban giám đốc, Công đoàn… cùng 26 đoàn viên đại diện cho 40 đoàn viên của Chi đoàn Bảo tàng.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã được nghe báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2024 của Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội. Theo đó, Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội gồm có 40 đoàn viên có độ tuổi từ 26-36 tuổi. Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện các đoàn viên, thanh niên, 100% các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đều xác định rõ nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Bên cạnh đó tích cực tham gia các hoạt động Văn hoá, Thể thao, các hoạt động phục vụ chính trị, hoạt động tình nguyện, các phong trào đồng hành, xung kích…

Các đại biểu chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2024.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Đoàn viên thanh niên luôn có ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, 100% Đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và 95% Đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp đơn vị; 01 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Đối với phong trào văn hoá, thể thao, các đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động văn nghệ của cơ quan, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể; Phối hợp với các đơn vị tổ chức giải bóng đá, tham gia giải thi đấu thể thao hữu nghị Việt – Trung và đạt được nhiều huy chương.
Bên cạnh đó, thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, tạo cơ chế, điều kiện thích hợp vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đi đầu trong học tập; tham gia các lớp học sau Đại học, tin học, ngoại ngữ.

Đặc biệt, Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc như: Tổ chức quyên góp, ủng hộ, đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh Covid-19; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trong đơn vị nhân ngày 27/7; phối hợp với Công đoàn Bảo tàng hỗ trợ nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng… cùng nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác chăm sóc thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đà – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đà – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội đã đánh giá cao những kết quả Ban chấp hành nhiệm kỳ qua đã hoàn thành trong nhiệm vụ lãnh đạo, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn cấp trên giao. Các phong trào thanh niên tình nguyện, công trình, phần việc thanh niên do thanh niên đóng vai trò nòng cốt; các hoạt động từ thiện, nhân đạo có sự tham gia tích cực, đông đảo của thanh niên chi đoàn. “Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Chi đoàn cần củng cố tổ chức cơ sở đoàn, đẩy mạnh các chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thông qua việc triển khai các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Phấn đấu giới thiệu quần chúng ưu tú là đoàn viên thành niên vào Đảng cộng sản. Tham gia có hiệu quả các chương trình, hoạt động của cơ quan và Đoàn cấp trên. Củng cố và phát huy vai trò tổ chức và lãnh đạo công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Chi đoàn với mỗi đoàn viên; nâng cao vai trò tích cực của tổ chức Đoàn trong công tác phát triển Đảng của đơn vị …” – đồng chí Nguyễn Tiến Đà lưu ý thêm.

Đồng chí Vũ Hà Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Vũ Hà Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tin tưởng và nhất trí cao với nội dung báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đồng chí Vũ Hà Phương cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới đây, Ban chấp hành Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội cần tích cực hơn nữa trong việc hưởng ứng các phong trào thanh niên của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội phải là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong công nghiệp… Có những biện pháp, hình thức phù hợp trong việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chi đoàn và Đoàn Thanh niên Sở. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên làm theo lời Bác”, các phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Tôi yêu Hà Nội”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “5 tiết kiệm”…
Kết thúc phiên làm việc, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn Bảo tàng Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2024.

Chí Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *