Tin ngành

Đoàn viên thanh niên tự hào ôn lại truyền thống anh hùng “Hà Nội – 12 ngày đêm”

Ngày 13/12 vừa qua Đoàn Thanh niên Sở VH&TT Hà Nội đã phối hợp với Trung đoàn Không quân 921 tổ chức buổi giao lưu ôn lại truyền thống anh hùng của “Hà Nội – 12 ngày đêm”.

45 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không là sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2017. Để thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm đồng thời ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta, ngày 13/12 vừa qua Đoàn Thanh niên Sở VH&TT Hà Nội đã phối hợp với Trung đoàn Không quân 921 tổ chức buổi giao lưu ôn lại truyền thống anh hùng của “Hà Nội – 12 ngày đêm”.

Buổi giao lưu ôn lại sự kiện lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” giữa đoàn viên thanh niên Sở VH&TT Hà Nội và Trung đoàn Không quân 921

Cách đây vừa tròn 45 năm, chiến thắng lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12 năm 1972 của quân và dân ta đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn của không quân đế quốc Mỹ, mãi mãi vẫn là biểu tượng của Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam. Trong 12 ngày đêm lịch sử đó cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 371, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng không quản gian khổ hy sinh đã anh dũng chiến đấu, đánh chặn địch từ xa khi đội hình quân địch chưa kịp triển khai. Lực lượng Không quân địch bị Không quân ta “bóc vỏ”, đánh tiêu hao, làm cho đội hình phá vỡ phân tán, chỉ huy rối loại, do đó cường độ nhiễu đội hình B52 giảm, tạo điều kiện cho tên lửa “làm bàn” tiêu diệt. Trong cả chiến dịch Sư đoàn Không quân 371 đã bắn rơi 07 máy bay địch, trong đó có 02 chiếc B52; riêng Trung đoàn Không quân 921 bắn rơi 03 máy bay địch, trong đó có 01 chiếc B52.

Trung tá Trần Việt Hà – Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 921 phát biểu tại buổi giao lưu đã khẳng định: “Phát huy truyền thống anh hùng của Trung đoàn, trong những năm qua tuổi trẻ Trung đoàn Không quân 921 đã không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong khu vực được giao. Song song với nhiệm vụ chính trị tuổi trẻ Trung đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động xung kích  tình nguyện, không lùi bước trước mọi khó khăn thử thách, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Giao lưu văn nghệ, thể thao giữa 2 đơn vị

Buổi giao lưu là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở VH&TT Hà Nội, Trung đoàn Không quân 921 hiểu hơn và tự nào hơn nữa về chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, một chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, nhất là quân chủng phòng không không quân; quân dân Thủ đô,.. góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Thông qua hoạt động cùng nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và tinh thần Cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước cho thế hệ trẻ Thủ đô. Đồng thời khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước.

TN

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *