Sân khấu

Độc đáo vở diễn kết hợp Cải lương và Xiếc “Cây gậy thần”

Vở diễn nghệ thuật “Cây gậy thần” do Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn xiếc Việt Nam phối hợp dàn dựng sẽ công diễn vào các tối ngày 12 và 13/12/2020 tại Rạp xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên hai loại hình nghệ thuật Cải lương và Xiếc cùng kết hợp trên sân khấu.

“Cây gậy thần” là một trong bốn vở diễn của Dự án sân khấu “Huyền Sử Việt”, ca ngợi công đức của 4 vị thánh “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng tâm linh nguyên thủy của người dân Việt Nam. Vở diễn kể lại huyền tích Chử Đồng Tử và Tiên Dung bằng ngôn ngữ của nghệ thuật Cải lương và Xiếc Việt Nam.

Kịch bản “Cây gậy thần” của cố tác giả Hoàng Luyện, đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2017. Vở diễn do đạo diễn – NSND Triệu Trung Kiên (Cải lương) và NSND Tống Toàn Thắng (Xiếc) thực hiện; sáng tác âm nhạc: Nhạc sĩ – NSND Đào Trung; thiết kế mỹ thuật: Họa sĩ – NSƯT Doãn Bằng; biên đạo múa: NSƯT Thanh Nam…

Một số phân cảnh trong vở diễn “Cây gậy thần”. (Ảnh: FB Huyền Sử Việt)

Trên sân khấu, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức sự kết hợp ngọt ngào giữa những làn điệu cải lương mượt mà, sâu lắng với những màn biến hóa với vòng lửa, dây treo trên không trung đầy kịch tính và mạo hiểm.

Dự kiến, sau khi công diễn vào các tối ngày 12 và 13/12/2020, “Cây gậy thần” sẽ được biểu diễn cố định vào các ngày cuối tuần tại Rạp Xiếc Trung ương trong thời gian từ giữa tháng 12 tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bảo Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *