Thế thao thành tích cao

Đội nữ Hà Nội giành giải nhì tại giải vô địch bóng rổ 3×3 Quốc gia năm 2018

Tham gia giải vô địch bóng rổ 3×3 Quốc gia năm 2018, ở nội dung nữ đội Hà Nội đã giải nhì, giải nhất ở nội dung này thuộc về đội nữ TP.HCM.

Sau năm ngày thi đấu (từ 23/5 – 27/5), giải vô địch bóng rổ 3×3 Quốc gia năm 2018 đã chính thức bế mạc vào tối 27/5 tại Quảng Trường Lam Sơn (Thanh Hóa).
Tham dự giải năm nay có hơn 100 VĐV đến từ 12 đội bóng (7 đội nam, 5 đội nữ) của 8 tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Bình Thuận và đội chủ nhà Thanh Hóa. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt.


Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao tặng cúp vô địch cho các đội. Ở nội dung nam, chức vô địch thuộc về đội nam TP. Hồ Chí Minh; giải nhì đội phòng không không quân; đồng giải ba là Sóc Trăng, Thanh Hóa.
Ở nội dung nữ, vô địch là TP. Hồ Chí Minh, giải nhì Hà Nội và đồng giải ba là Quảng Ninh, Cần Thơ.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng giải vận động viên ném hai điểm xuất sắc; giải nam vương và hoa hậu thể thao môn bóng rổ.

Giải giải vô địch bóng rổ 3×3 Quốc gia năm 2018 nằm trong hệ thống thi đấu của thể thao quốc gia, giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo, xây dựng và phát triển môn bóng rổ 3×3 của các địa phương, ngành trong cả nước, đồng thời tăng kinh nghiệm thi đấu, công tác tổ chức, điều hành giải. Ngoài ra, thông qua giải đấu, nhằm tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển 3×3 Quốc gia. Qua đó cũng chuẩn bị một bước cho Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay tại Hà Nội.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *