Thế thao thành tích cao

Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia tập trung cho SEA Games 29

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đang bước vào tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 29.

Trong lần gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia đợt đầu tiên trong năm 2017 này, có 27 vận động viên. Trong đó, có 8 VĐV Hà Nam, 6 VĐV của TPHCM, 4 VĐV Hà Nội, 5 VĐV Than KSVN,  2 VĐV Thái Nguyên và 1 VĐV Sơn La. Ngoài một số gương mặt cầu thủ trẻ lần đầu được gọi tập trung ở ĐTQG như Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM), Nguyễn Thị Minh Anh (Hà Nam) và Đinh Thị Duyên (Sơn La).

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đang tập luyện tại Hà Nội

Trong thành phần Ban huấn luyện, ngoài huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các trợ lý huấn luyện viên Vũ Bá Đông (Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Chi (TP Hồ Chí Minh) còn có trợ lý huấn luyện viên Đoàn Minh Hải (Than khoáng sản Việt Nam).
Đội tuyển nữ Quốc gia vừa giành tấm vé tham dự VCK Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra tại Jordan vào tháng 4/2018. Đây là thuận lợi để các cầu thủ nữ tiếp tục phát huy tinh thần, nỗ lực cho mục tiêu tiếp theo là SEA Games 29.

Đội tuyển nữ Quốc gia hiện nay đang có phong độ tốt nhất được đặt nhiều niềm tin và hy vọng sẽ giành thành tích cao tại SEA Games 29.

Đội tuyển sẽ tập tại Việt Nam đến hết tháng 7. Từ ngày 1 đến 11-8, đội sẽ tập huấn tại Nhật Bản. Ngày 12-8, đội sang Malaysia dự SEA Games 29.

P.V

 

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *