SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 700 triệu đồng sau khi đánh bại Philippines

Sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 ở trận đấu tối 11/5, Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 700 triệu đồng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định khen thưởng các cô gái của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam số tiền là 500 triệu đồng sau chiến thắng ngược 2-1 trước Philippines. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng trao tặng 200 triệu đồng cho Đội tuyển nữ sau chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 31. Tổng cộng, đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội được thưởng đến 700 triệu đồng sau trận thắng Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển Philippines là 2 đội bóng Đông Nam Á từng đoạt vé đi World Cup hồi đầu năm. 2 đội đều là ứng viên nặng ký cho tấm HCV SEA Games 31 năm nay. Do đó dù là trận ra quân của Đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng trận đấu mang ý nghĩa như trận “chung kết sớm” ở bảng A.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt và bị đối thủ Philippines chọc thủng lưới ngay phút 15. Sau bàn thắng, Đội tuyển nữ Philippines không thể duy trì thế trận lấn lướt và dần lùi về phòng ngự. Trái lại, Đội tuyển nữ Việt Nam càng chơi càng hay. Hai bàn thắng của Tuyết Dung (phút 38) và Thùy Trang (phút 50) đã giúp Đội tuyển nữ Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Với trận thắng ở trận ra quân này và giành trọn 3 điểm giúp tuyển nữ Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng A, bởi ở lượt cuối chỉ gặp Campuchia. Vì Đội tuyển nữ Indonesia bỏ giải, vậy nên bảng A môn bóng đá nữ chỉ có 3 đội là Việt Nam, Philippines và Campuchia. Philippines đã hoàn thành chiến dịch vòng bảng với chiến thắng 5-0 trước Campuchia và thua Việt Nam 1-2.

Trong trận đấu cuối với Campuchia, nếu giành chiến thắng, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng. Đây là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi Đội tuyển nữ Campuchia không được đánh giá cao. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận cuối với Campuchia vào lúc 19h00 ngày 14/5.

Tại SEA Games 31, Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được ở kỳ đại hội năm 2019. Với thực lực của mình, đây là mục tiêu trong khả năng của Đội tuyển nữ Việt Nam.

Đức Hải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *