Thế thao thành tích cao

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào chơi bán kết giải AFF Cúp nữ 2018

Thắng dễ Philippines 5-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức giành quyền vào chơi bán kết giải AFF Cúp nữ 2018.

Trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018, với việc thắng dễ Philippines 5-0, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào chơi bán kết giải AFF Cúp nữ 2018.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) tiếp tục có trận thắng thứ ba tại giải

Hai trận đầu bằng có được chiến thắng đậm 6-0 và 10-0 trước các đối thủ Indonesia và Singapore, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu gặp Philippines đầy tự tin. Philippines là một trong hai đối thủ tại bảng B cạnh tranh trực tiếp vé đi tiếp, nên thầy trò HLV Mai Đức Chung hết sức tập trung cao độ để kiếm được 3 điểm trước đối thủ này.
Với đấu pháp thận trọng, biết người biết ta, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng có chiến thắng 5-0 trước Philippines. Các bàn thắng do công của tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (18) ghi được ở phút thứ hai của trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như (9) lập cú đúp ở phút 12 và 30. Hai bàn còn lại do Phạm Hoàng Quỳnh (23) ghi được ở phút 41 và Thái Thị Thảo (11) ghi bàn ở phút 78, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 5-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 3 trận thắng tuyệt đối (thắng Indonesia 6-0, Singapore 10-0 và Philippines 5-0), để tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 9 điểm, hiệu suất ghi bàn là 21 bàn/3 trận, không để lọt lưới bàn nào.
Vào ngày 9/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng B gặp đội tuyển nữ Myanmar trên vận động Gelora Sriwijaya. Trận đấu này sẽ xác định vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng B cũng như đối thủ sẽ gặp tại trận bán kết.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *