Văn hóa cơ sở

Đội tuyển Tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi quận Hoàng Mai đạt giải nhất Hội thi cấp thành phố

Trong phần đánh giá, nhận xét của Ban Giám khảo, đội tuyển quận Hoàng Mai được đánh giá là một trong những đơn vị có ý tưởng kịch bản tốt, bố cục chặt chẽ, xuyên suốt, nội dung phù hợp với chủ đề, các thành viên chính của đội tuyển có kỹ năng tốt, tự tin, làm chủ sân khấu.

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-SVHTT ngày 28/4/2022 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022; ngày 15/ 7/2022, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao Hoàng Mai đã tổ chức Chung khảo Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2022 với chủ đề: “Tiếp bước cha anh – Làm nghìn việc tốt” với sự tham gia của 14 đội tuyển của 14 phường trong toàn Quận.

Kết thúc Hội thi, đội tuyển phường Thanh Trì được Ban Tổ chức trao giải đặc biệt và được chọn làm lực lượng nòng cốt đại diện quận Hoàng Mai tham dự cuộc thi cấp Thành phố. Sau hơn 10 ngày tập luyện, vượt qua những khó khăn về điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đội tuyển Tuyên tuyền giới thiệu sách quận Hoàng Mai dưới sự hướng dẫn về chuyên môn của Trung tâm Văn hoá – Thông tin & Thể thao Quận đã khẩn trương tiến hành chỉnh sửa, bổ sung nâng cao kịch bản, hoà âm, phối khí, dàn dựng, biên đạo và tập luyện các nội dung trong chương trình từ phần “Giới thiệu đội tuyển”, “Tuyên truyền giới thiệu sách” cho đến phần “Năng khiếu”.

Tham gia Chung khảo hội thi cấp Thành phố, trong phần “Giới thiệu”, đội tuyển quận Hoàng Mai đã đem đến Hội thi một bức tranh sống động bằng âm nhạc, bảng biểu về quê hương Hoàng Mai địa linh nhân kiệt, về phong trào đọc sách báo của thiếu nhi quận Hoàng Mai và các thành viên trong đội tuyển. Ở phần thứ hai “Tuyên truyền giới thiệu sách”, đội tuyển quận Hoàng Mai đã làm cả hội trường nín lặng với những tấm gương, với những con người bất tử của Hà Nội qua cuốn sách “Những thiếu niên Thủ đô quyết tử” của nhiều tác giả, do nhà báo Đinh Mạnh Cường làm chủ biên. Việc kết hợp giữa lời tuyên truyền giới thiệu với phần minh hoạ bằng hát múa, hoạt cảnh, trình chiếu đã tạo nên một phần thi có bố cục chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người xem. Nội dung này đã được nâng tầm nghệ thuật khi được kết nối với phần thi thứ ba “Năng khiếu” với màn hát múa “Tuổi thơ tiếp bước cha anh”. Đội tuyển quận Hoàng Mai đã đem đến Hội thi không chỉ là một chương trình dự thi mà quan trọng hơn đã giới thiệu đến Hội thi những nét đẹp về lịch sử, văn hoá quận Hoàng Mai. Đồng thời khẳng định công tác giáo dục truyền thống cho thiếu nhi của quận Hoàng Mai luôn được các cấp, các ngành của Quận quan tâm, chú trọng.

Kết thúc Hội thi, trong phần đánh giá, nhận xét của Ban Giám khảo, đội tuyển quận Hoàng Mai được đánh giá là một trong những đơn vị có ý tưởng kịch bản tốt, bố cục chặt chẽ, xuyên suốt, nội dung phù hợp với chủ đề, các thành viên chính của đội tuyển có kỹ năng tốt, tự tin, làm chủ sân khấu, giọng đọc truyền cảm. Với những đánh giá tích cực của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất cho phần dự thi của đội tuyển quận Hoàng Mai và Giấy khen của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho công tác tổ chức tốt phong trào tại cơ sở.

HM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *