Thế thao thành tích cao

Đội tuyển Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chính thức lên ngôi số 1 Đông Nam Á, ở vị trí 112 thế giới.

Theo Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA năm 2017, đội tuyển Việt Nam đã tăng tới 13 bậc để vươn lên xếp hạng 112 thế giới và chính thức soán ngôi Philippines để trở thành đội bóng có thứ hạng cao nhất của khu vực Đông Nam Á.

Trong năm 2017, đội tuyển Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận đấu thuộc hệ thống tính điểm của FIFA, trong đó có 1 trận giao hữu (hòa) và 5 trận vòng loại Asian Cup 2019 (2 thắng, 3 hòa). Những trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2019 được tính hệ số điểm khá cao và đó cũng chính là lý do ĐT Việt Nam có bước tiến dài trên BXH cuối cùng của năm 2017.

Hai vị trí nhì, ba của Đông Nam Á thuộc về Philippines (tụt 6 bậc, hạng 124) Thái Lan (hạng 130, tăng 2 bậc), tiếp theo lần là Myanmar, hạng 140, Indonesia 162, Singapore 172, Campuchia 173 và Malaysia 174. Ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đứng thứ 17.

Top đầu châu lục vẫn là Iran hạng 32, Australia 38, Nhật Bản 57, Hàn Quốc 60 và Saudi Arabia 63.

Trong khi đó, top 10 thế giới không hề có sự thay đổi ở ba vị trí đầu là các ông lớn với Đức số 1, Brazil 2 và Bồ Đào Nha 3.

Với thứ hạng 112 thế giới, ĐT Việt Nam đã khép lại một năm 2017 rất thành công khi đạt vị trí cao trên BXH FIFA, đồng thời giành suất tham sự VCK Asian Cup 2019.

BXH khu vực Đông Nam Á 2017

112. Việt Nam
124. Philippines
130. Thái Lan
140. Myanmar
162. Indonesia
172. Singapore
173. Campuchia
174. Malaysia
182. Lào
190. Brunei Darussalam
191. Timor Leste.

H.K

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *