Thế thao thành tích cao

Đội tuyển Việt Nam thắng “hai sao” trước Syria

Tối qua, trên SVĐ Mỹ Đình, ĐTVN đã có chiến thắng ấn tượng trước trước Syria, một đối thủ mạnh và đã giành vé vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018…

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước Syria, đối thủ được đánh giá có đẳng cấp, chất lượng vượt trội. Đội tuyển này đã giành vé vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Đội bóng đến từ vùng đất còn đang trong khói lửa chiến tranh chuẩn bị dự giải đấu tại Thái Lan nên đồng ý tham dự trận giao hữu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch quyết tâm giành tấm vé dự VCK World Cup 2018 của thầy trò HLV Ayman Alhakim. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tuyển Syria đã giành quyền vào vòng loại cuối cùng của World Cup tại khu vực châu Á.

Công Vinh và Văn Quyết ghi bàn cho ĐTVN
Công Vinh và Văn Quyết ghi bàn cho ĐTVN

Đội hình xuất phát của ĐTVN với những cầu thủ vừa trở về từ nước ngoài và chưa thực sự có được có phong độ tốt nhất như, tuyển Việt Nam vẫn bất ngờ áp đảo đối thủ, sẵn sàng chơi một cách sòng phẳng và tạo ra hàng loạt cơ hội.

Và cơ hội đầu tiên cho ĐTVN, xuất phát từ Thành Lương, Quả bóng Vàng đã đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong đúng vụ trí của Công Vinh và trong tư thế trống trải, Vinh dễ dàng đánh đầu tung lưới ĐT Syria.
Trên đà hưng phấn, tuyển Việt Nam liên tiếp dồn ép đối thủ. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Xuân Trường bấm bóng cho Văn Quyết một mình thoát xuống. Tiền đạo của Hà Nội T&T đi bóng qua cả thủ môn Syria, nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐTVN. Sau 5 trận treo giò ở V-League, với lần đầu trở lại đội tuyển Văn Quyết ngay lập tức tìm được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững thế trận, đá chắc chắn. Thế nên,dù các cầu thủ Syria  rất nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng đội tuyển đang đứng vị trí thứ 110 trên bảng xếp hạng của FIFA vẫn không thể một lần thành công trong những cú dứt điểm của mình và đành phải chấp nhận thua với tỉ số 0-2 trước đội tuyển Việt Nam.
Thắng lợi 2-0 trước Syria cho thấy triết lý kiểm soát của Hữu Thắng hoàn toàn có thể áp dựng trước các đối thủ trên cơ. Thế nhưng, trước một đối thủ chỉ chơi với khoảng 30% phong độ như huấn luyện viên Alhakim của Syria khẳng định thì người hâm mộ Việt Nam không nên quá vui.

DMH_9539
Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu hài lòng người hâm mộ

Trọng tâm trong lần tập trung này của ĐTVN là nhằm hướng đến giải đấu giao hữu tại Myanmar vào đầu tháng 6 tới đây. Giải đấu quy tụ các đội bóng Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam và chủ nhà Myanmar. Giải Bóng đá quốc tế Myanmar 2016 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/6, tại Trung tâm Đào tạo trẻ Yangon của Myanmar, thi đấu theo thể thức 4 đội chia 2 cặp đá loại trực tiếp, 2 đội thắng đá chung kết, 2 đội thua tranh hạng ba. Đối thủ của ĐTVN ở vòng đấu loại trực tiếp là Hồng Kông (Trung Quốc).
HLV Hữu Thắng đang hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm 2016 là AFF Cup. Vị HLV quê Nghệ An nhận nhiệm vụ cùng ĐTVN giành quyền vào chung kết của giải đấu. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị nhân sự để cùng tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games năm 2017. Vì vậy, có nhiều cái tên trẻ dưới 22 tuổi được triệu tập và có cơ hội ra sân nhằm tích lũy kinh nghiệm.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Nguyên Mạnh – Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Đồng – Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương – Công Vinh, Văn Quyết.
Syria: Almeh – Albaour, Al Midani, Sahyouni, Alagha – Krouma, Al Mawas, Omari, Sabah – Almbayed, Youssef.
Kết quả: Việt Nam – Syria 2-0
Bàn thắng: Lê Công Vinh (36’), Nguyễn Văn Quyết (45’)

Thanh An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *