Sự kiện

Đồng chí Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch T.P Hà Nội

Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết: Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố […]

Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết: Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Đầu giờ sáng 2/11, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu 4 Phó Bí thư. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Quang Nghị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy Hà Nội.

Ngày 3/11, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI kết thúc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả Đại hội. Tại buổi họp báo, Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết: Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ tới theo đúng các quy trình thủ tục.


Đồng chí Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp báo.

Tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội đã trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và được bầu giữ chức Phó bí thư thành ủy.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (48 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi.
Ông từng nhiều năm làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội). Sau khi lần lượt giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng, ông làm Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra.
Tháng 9/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Nguồn: maskonline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *