Văn hoá đời sống

Đống Đa tổ chức tập huấn Sơ cứu và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu niên, tình nguyện viên

Sau hai ngày tham gia tập huấn, các em thanh, thiếu niên và tình nguyện viên đã có được những kiến thức cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

Các học viên tham gia lớp tập huấn – Ảnh: Cổng TTĐT Đống Đa

Thực hiện “‘Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè trên địa bàn quận Đống Đa”, trong hai ngày 7 và 8/7/2022, Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa tổ chức lớp tập huấn Sơ cấp cứu và phòng chống đuối nước cho thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ khối phường, trường học hè 2022.

Hướng dẫn sơ cứu tình huống  – Ảnh: Cổng TTĐT Đống Đa

Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được bác sĩ Đoàn Đại Dương – Trưởng Ban Chăm sóc sức khoẻ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội truyền đạt kiến thức và kĩ năng phòng bệnh, sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước, sơ cứu vết thương bị chảy máu, sơ cứu gẫy xương, dị vật đường thở… Kiến thức, kỹ năng Sơ cấp cứu là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ. Sơ cấp cứu ban đầu giúp cho nạn nhân giảm thiểu nguy cơ tử vong, tránh tổn thương thứ phát và tăng khả năng hồi phục nhanh.

Hướng dẫn tình huống sơ cứu – Ảnh: Cổng TTĐT Đống Đa

Sau hai ngày tham gia tập huấn, các em thanh, thiếu niên và tình nguyện viên đã có được những kiến thức cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu theo quy định của Bộ y tế. Kết thúc lớp học các em rất vui vì nội dung các buổi học thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh đó, nhiều thắc mắc về nội dung sơ cứu, xử lý tình huống của các em đã được giải đáp trọn vẹn. Hơn thế nữa, khi tham gia lớp tập huấn, các học viên là các tình nguyện viên, các em nhỏ còn có cơ hội làm quen với những người bạn mới, được giao lưu, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

Nhật Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *