Điện ảnh

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 & 5/2017

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2017 và chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 25/4/2017 đến ngày 23/5/2017.

Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2017 và chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV truyền thông Nam Phương, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim trên toàn quốc từ ngày 25/4/2017 đến ngày 23/5/2017.

Cảnh phim “Biên cương”

Lễ Khai mạc Đợt phim được Cục Điện ảnh tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Lào Cai, lúc 19h00, ngày 25/4/2017. Hai bộ phim được chiếu Khai mạc Đợt phim là: phim truyện mới Biên cương (Công ty TNHH MTV truyền thông Nam Phương  sản xuất) và phim tài liệuTrên đỉnh A Mú Sung (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất).
Bộ phim Biên cương phản ánh cuộc đấu tranh thầm lặng của các chiến sĩ Biên phòng để bảo vệ an ninh vùng biên cương và an toàn cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Hình ảnh đồn trưởng Tân, bác sĩ Seo Hoa, cô giáo Lâm cùng những chiến sĩ Biên phòng và tình cảm của dân bản với những con người “vì nhân dân quên mình” chính là vẻ đẹp của tình quân dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống của đồng bào vùng cao ổn định, ngăn chặn, chống lại kẻ xấu lén lút trà trộn lừa mỵ dân bản.
Bộ phim Trên đỉnh A Mú Sung kể về cuộc sống và con người ở một xã vùng biên giới cực Bắc thuộc tỉnh Lào Cai. Qua những mối tình trong trẻo, bền chặt, cao đẹp của các chiến sĩ biên phòng và các cô giáo cắm bản, tác giả đã đi sâu khai thác mối quan hệ quân-dân mật thiết, keo sơn. Họ là những người đang ngày đêm chia sẻ, gánh vác khó khăn để chung tay gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Cảnh phim ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

Hai phim khác được chọn chiếu trong Đợt phim là phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Công ty cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất); Phim tài liệu Quay phim chiến trường (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất).

Trong đợt phim, các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các Trung tâm Điện ảnh tiếp tục chiếu nhiều phim miễn phí để phục vụ nhân dân như:

Cảnh phim “Nhà tiên tri”

Các phim truyện: “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Trên đỉnh bình yên”, “Nhìn ra biển cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Hà Nội mùa Đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…;


Các phim tài liệu: “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *