Thế thao thành tích cao

ĐT bắn cung Việt Nam tại SEA Games 27: Thành công như mong đợi!

​Bắn cung đã vượt chỉ tiêu khi mang về 2 HCV cho thể thao Việt Nam. Không những thế, Nguyễn Tiến Cương còn đi vào lịch sử bắn cung nước nhà khi là VĐV đầu tiên giành HCV ở nội dung cá nhân.

​​Đội tuyển bắn cung tham dự SEA Games lần này với 16 VĐV, bên cạnh việc chờ đợi sự đột phá  từ những nhân tố mới, những VĐV trẻ thì những Nguyễn Tiến Cương, Đào Trọng Kiên hay Lộc Thị Đào đều là những niềm hy vọng giành huy chương cho bắn cung Việt Nam.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Tiến Cương đã mang “vàng” về cho thể thao Việt Nam ở nội dung sở trường cá nhân 50 cung 3 dây nam. Cung thủ này giành được 138 điểm, cao hơn 2 điểm so với VĐV về nhì Chatachot (Thái Lan) để bước lên bục vinh quang. Cũng không quá bất ngờ với tấm HCV này bởi trước khi SEA Games 27 diễn ra, Tiến Cương đã có bước chuẩn bị hoàn hảo nhất khi giành HCV tại Giải vô địch châu Á, HCV Giải vô địch Đông Nam Á và đáng kể nhất là vị trí số 1 ở giải Grand Prix châu Á 2013 (cự ly 50m cung 3 dây).

 

Đào Trọng Kiên và Lộc Thị Đào cũng đã không phụ sự mong đợi của BHL khi mang về tấm HCV ở nội dung cũng đôi nam nữ cung 1 dây. Cũng như Tiến Cương, Trọng Kiên và Lộc Thị Đào đều đã có những bước chạy đà hoàn hảo ở những giải đấu trước thềm SEA Games 27 khi liên tiếp giành HCV ở những giải đấu quốc nội. Thành công của bắn cung Việt Nam còn có sự hỗ trợ từ phía Công ty Dossan (Hàn Quốc) về công tác huấn luyện.

Tuy hoàn thành chỉ tiêu do BHL đề ra trước thềm SEA Games 27, nhưng khó khăn đối với  đội tuyển bắn cung thời điểm hiện tại chính là  lớp VĐV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng tranh chấp huy chương tại các giải đấu lớn.

Theo Đình Thảo (thethaohcm.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *