Bảo tồn - Bảo Tàng

Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành tổng thể vào tháng 10/2023

Thông tin tại buổi làm việc với Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành và khánh thành tổng thể vào tháng 10/2023.

Ngày 5/10, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã có buổi làm việc với Bảo tàng Hà Nội về tình hình thực hiện dự án trưng bày Bảo tàng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trưng bày bảo tàng. Cho đến nay, Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành thực hiện các hạng mục về thiết kế chi tiết trưng bày, sản xuất phim trưng bày, khôi phục hiện vật (đầu tàu hoả), cùng các hạng mục xây dựng, bổ sung trang thiết bị công nghệ phục vụ cho phần trưng bày.
Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội là dự án có quy mô lớn sử dụng nhiều vật liệu, chất liệu, công nghệ mới. Vì vậy, theo đề nghị của chuyên gia Pháp và các thành viên Hội đồng tư vấn khoa học, được sự chấp thuận của UBND Thành phố, Bảo tàng Hà Nội đã thi công thí điểm khu trưng bày mẫu để có cơ sở đánh giá chất lượng trước khi thi công tổng thể. Theo đó, Bảo tàng Hà Nội đã triển khai thi công dàn dựng khu trưng bày thuộc một phần của Chủ đề “Thiên nhiên”. Việc thi công trưng bày mẫu đã hoàn thành, được các nhà khoa học, các đơn vị tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, đồng nghiệp ở các bảo tàng trong nước đánh giá cao. Hội đồng tư vấn khoa học đã họp và thống nhất phương án, vật liệu, chất liệu, công nghệ, đồ họa… làm theo phương án tại khu trưng bày mẫu.

Khu trưng bày mẫu thuộc một phần của Chủ đề “Thiên nhiên”.

Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án bởi đây là dự án đặc thù hàm chứa nhiều yếu tố văn hóa, lịch sử cần phải nghiên cứu, tổng hợp trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh cũng ảnh hướng đến tiến độ thực hiện…

Kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Đỗ Đình Hồng khẳng định, Bảo tàng Hà Nội là một công trình trọng điểm của Thủ đô. Với một kiến trúc độc đáo, cần xây dựng nơi đây trở thành một bảo tàng tiêu biểu đặc trưng cho Hà Nội với “ngôn ngữ” hiện vật gắn với chiều dài lịch sử cả Thủ đô và đất nước, tạo nên một điểm đến hấp dẫn du khách. Để làm được điều đó, Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng lưu ý đến vấn đề đảm bảo nguồn nhân lực, kiện toàn nhân sự đúng vị trí việc làm; Kết nối chặt chẽ với Hội đồng tư vấn khoa học để hoàn chỉnh thiết kế chi tiết trưng bày, nâng cao chất lượng kỹ, mỹ thuật, công nghệ trong quá trình thực hiện thi công…; Tổng rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng, báo cáo Sở để trình Thành phố và các đơn vị làm việc liên quan. “Phải đặt mục tiêu làm sao đưa Bảo tàng Hà Nội xứng danh trong khu vực không chỉ về kiến trúc mà còn về cả nội dung trưng bày” – Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng kiểm tra các hạng mục trưng bày mẫu, bảo quản hiện vật.

Theo kế hoạch, dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành và khánh thành tổng thể vào tháng 10/2023. Tại đây sẽ trưng bày trên 7000 hiện vật với diện tích trưng bày trong nhà là 9.000m2, ngoài trời trên 22.000m2 được phân khu. Trong quá trình đi vào thi công, tùy tình hình thực tế Bảo tàng Hà Nội sẽ đề xuất việc mở cửa đón tiếp khách tham quan từng phần.

Châu Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *