Văn hóa cơ sở

Duy trì ngõ, phố xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh

Tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, phong trào giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp vẫn được người dân tại các tổ dân phố duy trì thường xuyên, mang lại những hiệu quả tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh.

Đầu năm 2022, Chi hội phụ nữ số 4 thuộc Hội LHPN phường Quan Hoa đã tổ chức phát động Chương trình “Ngày thứ bảy Xanh – Vì cộng đồng san sẻ yêu thương” và nghiệm thu mô hình Tái chế bếp than tổ ong thành Góc xanh kết hợp với tranh tường tuyên truyền cổ động.

Chương trình “Ngày thứ bảy Xanh vì cộng đồng san sẻ yêu thương” nhằm vận động chị em phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, ủng hộ các đồ dùng cũ không dùng đến như giấy báo, các phế liệu khác… để tái chế và bán để gây quỹ thiện nguyện vì cộng đồng. Từ những chiếc bếp than tổ ong thu gom được, các chị em trong Chi hội đã vệ sinh sạch sẽ, vẽ trang trí và trồng cây xanh vào các bếp than tổ ong thành những chậu hoa xinh xắn góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo một không gian xanh ở khu dân cư, bên cạnh 3 bức tranh cổ động với nội dung tuyên truyền đơn giản dễ hiểu, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư.

Người dân TDP 16 tham gia lăn sơn, chỉnh trang lại bức tranh tường

Được phát triển trên cơ sở kế thừa từ mô hình “Sạch đường, sạch tường, sạch nhà” của những năm trước đó, người dân Tổ dân phố số 16 phường Quan Hoa tiếp tục duy trì phong trào chỉnh trang đô thị với mô hình “Sạch ban ngày, đẹp ban đêm”. Các lực lượng đã tập trung bổ sung, sửa chữa, thay mới hệ thống đèn lồng truyền thống trên ngõ vào trường mầm non Hoa Mai, ngách 46, ngách 42, khang trang và đẹp hơn năm trước. Mô hình “Đẹp ban đêm” đã được phát huy làm cho “Phố sáng đèn lồng” của tổ dân phố 16, đóng góp một phần vào nhiệm vụ “Xây dựng đô thị văn minh” của phường Quan Hoa. Bên cạnh đó, tổ dân phố 16 đã vận động người dân tham gia thu gọn hệ thống dây điện, dây viễn thông các loại trên các ngõ phố cho gọn gàng, góp phần vào phòng, chống cháy nổ, tạo cho môi trường sạch, đẹp. Bên cạnh đó, tổ dân phố 16 đã huy động lực lượng lăn sơn và làm mới lại bức tranh tường bích hoạ tại ngõ 132 đã bị phong hoá bởi thời tiết nhằm làm đẹp ngõ phố.

Mô hình “Tranh tường bích họa” tại chi hội phụ nữ số 21.

Ngoài ra, mô hình “Tranh tường bích họa” cũng được Hội phụ nữ phường Quan Hoa tiếp tục duy trì thực hiện. Thông qua mô hình, Hội phụ nữ phường mong muốn tiếp tục lan tỏa ý nghĩa, thông điệp và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn phường, góp phần xây dựng địa phương văn minh và hiện đại.

CG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *