Tin tức - Sự kiện

Festival Di sản Quảng Nam

1500 nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6. Ngày 9/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức họp báo thông báo về Festival Di sản […]

1500 nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6.

Ngày 9/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức họp báo thông báo về Festival Di sản Quảng Nam năm 2017.

Theo đó, Festival Di sản Quảng Nam diễn ra từ ngày 7-14/6 tại Tam Kỳ, Hội An và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Nhiều hoạt động sôi nổi tại Hội An trong Festival Di sản Quảng Nam

Điểm nhấn của Festival sẽ là lễ khai mạc vào lúc 20h ngày 9/6 tại bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và lễ bế mạc vào 20h ngày 14/6 tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An. Đây là chương trình nghệ thuật giới thiệu sắc màu văn hóa của di sản văn hoá Việt Nam, văn hoá Quảng Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như: Hội thi “Hợp xướng quốc tế” với sự tham gia của gần 32 đoàn hợp xướng (có 24 đoàn quốc tế), khoảng 1500 nghệ sỹ từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ như Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malayxia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam…); “Festival Diều quốc tế” với sự tham gia của 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia tham gia biểu diễn với khoảng 300 con diều truyền thống và hiện đại; “Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới” với sự tham gia của các Hiệp hội tơ lụa các nước: Nhật, Trung Quốc, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanmar, Cam-pu-chia, Brazil và Hiệp hội tơ lụa châu Á, Hiệp hội tơ lụa thế giới, cùng gần 20 làng nghề tơ lụa trong nước,…

Đặc biệt, Festival lần này sẽ tổ chức Liên hoan hát Bài chòi các tỉnh miền Trung Việt Nam và trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn sẽ trưng bày “Chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung” và Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Apsara” với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt – Chăm.

Liên quan tới việc dư luận đang quan tâm liệu có hay không thông tin Quảng Nam sẽ cho xây dựng cáp treo ra Cù Lao Chàm, ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT-TT Quảng Nam cho biết “Quảng Nam hoan nghênh du khách đến với Cù Lao Chàm nhưng việc bảo tồn Cù Lao Chàm vẫn là nhiệm vụ nặng nề hơn, trách nhiệm hơn, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến phát triển về mặt thương mại đối với địa danh này”.

Tuy nhiên, theo ông Quảng vì hầu hết khách đến với Cù Lao Chàm là ở homestay gắn kết với cộng đồng nên 20 năm qua duy nhất có một công ty đang xây dựng một số biệt thự nhưng cũng gắn với cộng đồng chứ không phải biệt thự cao cấp.


T.Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *