Thể thao quần chúng

Gần 1.200 kỳ thủ dự giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng 2018

Sáng 4/11, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã diễn ra Giải vô địch Cờ Vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần III tranh cúp kiện tướng tương lai năm 2018.

Tham dự buổi lễ có bà Hoàng Thị Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc hội; bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; ông Đào Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội; bà Nguyễn Thị Anh Thư, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam…. Giải do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Kiện tướng tương lai tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện cờ vua tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 95 đơn vị tham gia và gần 1175 VĐV trên khắp cả nước. Các VĐV tham dự sẽ được chia thành 22 bảng đấu từ U5 đến vòng bảng mở rộng phong trào và Bảng mở rộng dành cho VĐV đẳng cấp.
Tham dự giải đấu có 1 Đại Kiện tướng Quốc tế nam, 2 Đại Kiện tướng Quốc tế nữ, 1 Kiện tướng Quốc tế Nữ, 4 Kiện tướng FIDE nữ, 3 dự bị Kiện tướng Quốc tế và 3 dự bị Kiện tướng Quốc tế nữ. Trong các kỳ thủ nổi tiếng dự giải có Đại kiện tướng quốc tế Trần Tuấn Minh, Nguyễn Mai Hưng, Lê Thanh Tú…
Nét mới ở giải lần này là các kỳ thủ được chia vào 26 bảng đấu từ lứa tuổi U5 cho đến Bảng mở rộng phong trào và Bảng mở rộng nâng cao dành cho các vận động viên đẳng cấp. Điều đó khiến các cuộc đấu trở nên hấp dẫn, cân bằng hơn. Bên cạnh đó, Ban tổ chức vẫn miễn phí tham dự cho các kỳ thủ là người khuyết tật, các kỳ thủ ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng có hệ thống giải thưởng riêng cho các vận động viên người khuyết tật.

Giải đấu tạo kỷ lục của làng cờ Việt Nam về số lượng kỳ thủ tham gia một giải đấu.

Giải được tổ chức với mục đích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ lâu dài, lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên và nhi đồng Thủ đô, phát triển phong trào Cờ Vua thanh thiếu niên, sinh viên trong các trường Đại học trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tac chuẩn bị lực lượng cho các Giải thi đấu quốc gia và quốc tế lớn trong năm 2018-2019.
Bên cạnh đó, giải cũng là cơ hội để giao lưu thi đấu giữa người khuyết tật với cộng đồng, hỗ trợ thiết thực giúp người khuyết tật tự tin, hòa nhập công đồng, làm chủ cuộc sống của mình, thay đổi cách nhìn của cộng đồng về hình ảnh, khả năng và cuộc sống đa dạng, nhiều màu sắc của người khuyết tật.
Chiều cùng ngày, giải đấu kết thúc, Ban tổ chức đã trao 30 bộ huy chương và cúp cá nhân, 30 bộ huy chương đồng đội và hơn 100 giải Khuyến khích cùng nhiều phần thưởng bằng tiền mặt và hiện vật.

Huy Hà

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *