Thế thao thành tích cao

Gần 140 kỳ thủ tranh tài tại giải vô địch Cờ vua toàn quốc 2020

Sáng 2/10, tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2020. Giải đấu Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của gần 140 kỳ thủ hàng đầu, xuất sắc nhất được tuyển chọn qua các giải đấu trong nước và quốc tế tới từ các đơn vị: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bình Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp. Tại giải, các kỳ thủ tham gia thi đấu ở 3 nội dung dành cho nam và nữ: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng.

Phát biểu khai mạc giải, ông Trần Quý Thái (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Phó Trưởng BTC) cho biết, giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2020 cúp LienVietPostBank được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và hưởng ứng lời kêu gọi “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, giải còn là dịp để các VĐV có thêm cơ hội được cọ xát, học hỏi, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Thông qua kết quả thi đấu, BTC sẽ tuyển chọn các kỳ thủ vào ĐTQG tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2021.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp giải đấu, đơn vị đăng cai tổ chức là Sở VH-TT Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn. Qua đó, thể hiện trách nhiệm trong việc phát triển phong trào Cờ vua trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Giải sẽ tiếp tục thi đấu từ nay đến ngày 12/10 hứa hẹn nhiều màn so tài hấp dẫn.

N.A

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *