Thế thao thành tích cao

Gần 200 VĐV tranh tài tại giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016

Giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 20-5 tại SVĐ Hàng Đẫy

Tham dự Giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016 có gần 200 VĐV đến từ 19 đoàn trên cả nước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 10 năm, giải đấu mới được tổ chức và đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các địa phương. Ngoài ra, giải còn là cơ hội để tất cả được cọ xát và đây là một cuộc tập luyện tốt nhất. Giải  do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 20-5, tại SVĐ Hàng Đẫy.

chay
Các VĐV thi đấu chung kết 800m nữ

Trong ngày thi đấu đầu tiên, cả Hà Nội và Thanh Hóa cùng giành 3 HCV. Chủ nhân của 3 tấm HCV thuộc đoàn Hà Nội gồm: Nguyễn Phương Nam (nhảy cao nam), Bùi Thị Trang (400m rào nữ), Nguyễn Anh Tú (400m rào nam).
Điểm đáng chú ý,  VĐV cự ly ngắn nữ hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đã bất ngờ vuột chức vô địch trên đường chạy 100m.

vdv
VĐV Nguyễn Thị Oanh vuột chức vô địch trên đường chạy 100m

Có tên trên đường chạy chung kết 100m nữ với 3 cái tên Lê Thị Mộng Tuyền (TP Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Quyên (Nam Định) và Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội). Do xuất phát không tốt nên Nguyễn Thị Oanh chỉ về nhì với thành tích 11giây80, VĐV về nhất là Lê Thị Mộng Tuyền (11giây76). Thứ ba là Đỗ Thị Quyên (11 giây 92).
Trước đó, Nguyễn Thị Oanh cũng không còn được đầu tư cho mục tiêu giành chuẩn Olympic 2016 do thành tích còn quá chênh lệch so với nhiều đối thủ quốc tế.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *