Thể thao quần chúng

Gần 200 VĐV tranh tài tại giải Wushu hè TP Hà Nội 2020

Nằm trong kế hoạch các môn thể thao hè TP Hà Nội 2020, Wushu là giải hè tiếp theo được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 21/7 đến 25/7, giải Wushu hè TP Hà Nội 2020 thu hút 193 VĐV đến từ 10 đơn vị quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.


Tại giải, các VĐV thi đấu theo lứa tuổi Nhi đồng và Thiếu niên. Trong đó, lứa tuổi Nhi đồng thi đấu 9 nội dung: Trường quyền nam sơ cấp số 3; Trường quyền nữ sơ cấp số 3; Nam quyền nam sơ cấp; Nam quyền nữ sơ cấp; Kiếm thuật nam sơ cấp; Kiếm thuật nữ sơ cấp; Đao thuật nam sơ cấp; Đao thuật nữ sơ cấp và Quyền tập thể.


Lứa tuổi Thiếu niên thi đấu 13 nội dung: Trường quyền nam sơ cấp; Trường quyền nữ sơ cấp; Nam quyền nam sơ cấp; Nam quyền nữ sơ cấp; Kiếm thuật nam sơ cấp; Kiếm thuật nữ sơ cấp; Đao thuật nam sơ cap; Đao thuật nữ sơ cấp; Côn thuật nam sơ cấp; Côn thuật nữ sơ cấp; Thương thuật nam sơ cấp; Thương thuật nữ sơ cấp Quyền tập thể.


Trong ngày thi đấu thứ 2 (22/7), BTC đã tiến hành trao huy chương cho một số nội dung đã thi đấu xong như Kiếm thuật sơ cấp (nữ, nam) thiếu niên, Đao thuật sơ cấp nữ – thiếu niên, Côn thuật sơ cấp (nam, nữ) thiếu niên, Thương thuật sơ cấp nam – thiếu niên và Quyền tập thể thiếu niên.


Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Giải thể thao hè TP Hà Nội 2020 nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thông qua các cuộc thi đấu tạo sân chơi lành mạnh cho đối tượng thanh thiếu niên trong dịp hè, đồng thời phát hiện những VĐV có năng khiếu phục vụ công tác tuyển chọn vào đội tuyển trẻ của Hà Nội.

M.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *