Thể thao quần chúng

Gần 6.000 người tham gia VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

Sáng 18/10, tại sân khấu dưới chân Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải và bế mạc Giải chạy VPBank Marathon ASEAN 2020.

Tham dự lễ trao giải có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động; Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Trần Quốc Khánh; Phó Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng; ĐBQH, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn…

Các đại biểu tham dự lễ trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 đã thể hiện một cách đầy đủ và sinh động chủ đề của ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”, đồng thời là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên đánh dấu thời kỳ mới, cuộc sống bình thường mới với khẩu hiệu “Đón bình minh – Chào bình thường mới”. Sự thành công của giải đã mang ý nghĩa đặc biệt đối với hình ảnh quốc gia, truyền đi thông điệp sống động về một Việt Nam an toàn, sẵn sàng mở cửa hội nhập và chào đón bạn bè quốc tế.


Theo đại diện Ban tổ chức, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 không chỉ thu hút VĐV tham gia chạy trực tiếp tại Hà Nội mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng nghìn chân chạy khắp Việt Nam, từ Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nha Trang, Phú Quốc… và các quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Ireland, Brazil, Italy… lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và chủ động thích ứng.
Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km, chạy trên những cung đường không vòng lặp, đi qua các địa danh nổi tiếng tại Thủ đô Hà Nội, như Cột cờ, Lăng Bác, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Cầu Long Biên…


Không chỉ được trải nghiệm cung đường chạy đêm lãng mạn, độc lạ của khu phố cổ vào sáng sớm, vận động viên còn có cơ hội lập kỷ lục cá nhân và có thể đạt chuẩn dự những sự kiện marathon lớn khác trong nước và khu vực.
Thực hiện kết nối và số hóa, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải chạy chính thức đầu tiên tại Việt Nam cùng lúc tổ chức cả chạy thực tế và chạy trực tuyến. Theo đó, các giải mini diễn ra tại nhiều địa điểm, cả trong và ngoài nước, kết nối với giải chính tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BTC trao giải cho các vận động viên nam, nữ xuất sắc cự ly 42km hệ nâng cao.

Kết quả: Cự ly 42km, ở hệ nâng cao, với phong độ ấn tượng, VĐV Trịnh Quốc Lượng đã cán đích đầu tiên, xếp trên các VĐV Phạm Tiến San và Lê Văn Tuấn. Trên đường đua nữ, vận động viên xuất sắc giành vị trí cao nhất là Phạm Thị Hồng Lệ – cô gái đã tỏa sáng tại đấu trường điền kinh ở Phillippines 2019, cùng với Lèo Thị Tình giành giải Nhì.
Hệ phong trào, các VĐV Nguyễn Tiến Hùng, Lê Tấn Hi, Võ Cao Thiện Nghĩa là 3 người về đích đầu tiên; ở nội dung nữ là các vận động viên Hứa Thanh Giang, Nguyễn Phương Thùy, Nguyễn Hoàng Nam Phương.
Nội dung dưới 29 tuổi, Lê Tấn Hi, Võ Cao Thiện Nghĩa và Nguyễn Trần Minh Đức giành các giải thưởng cao nhất của nam; Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Minh Ngọc và Nguyễn Thị Phương giành các giải thưởng của nữ.
Các giải thưởng ở nội dung từ 30 – 39 tuổi của nam được trao cho Nguyễn Tiến Hùng, Trương Việt Thanh, Phạm Đức Luận. Trong khi đó, Nguyễn Phương Thùy, Nguyễn Hoàng Nam Phương và Anna Fritz giành giải thưởng của nữ.
Từ 40 – 49 tuổi, Fiorian Deichmann, Sueyoshi Tomohiro, Phi Nguyễn giành giải thưởng của nam, trong khi giải thưởng của nữ được trao cho Nguyễn Thị Tiểu Phương, Võ Thu Hương, Phạm Thị Từ Huy.
Giải thưởng trên 50 tuổi của nam được trao cho Suekane Makoto, Christian Schoen, Quách Kỳ (không có giải thưởng của nữ).

BTC trao giải cho các vận động viên nam, nữ xuất sắc cự ly 21km hệ nâng cao.

Cự ly 21km xuất phát lúc 3 giờ sáng 18/10. VĐV Nguyễn Đặng Đông về nhất nội dung nam hệ nâng cao, trong khi Nguyễn Thị Oanh đăng quang ở nội dung nữ.
Ở hệ nâng cao, nội dung nam, giải Nhì và Ba thuộc về VĐV Nguyễn Trung Cường và Huỳnh Duy Thức. Trong khi ở nội dung nữ, giải thưởng này thuộc về Lò Thị Thanh và Nguyễn Thị Thùy Dương.
Ở hệ phong trào, giải thưởng được trao cho các VĐV có thành tích tốt nhất gồm: Lò Văn Hồng, Dương Đoàn, Trần Văn Dũng (nam); VĐV Lê Thẩm Thúy Hằng, Đặng Thị Vân, Bùi Thị Giang (nữ).
Giải thưởng theo nhóm tuổi – hệ phong trào nam: Dưới 29 tuổi được trao cho: Lò Văn Hồng, Nguyễn Duy Cảnh, Nguyễn Vận Tịnh; từ 30 – 39 tuổi: Dương Đoàn, Trần Văn Sỹ, Nguyễn Đức Ngọc; từ 40 – 49 tuổi: Noah Zaring, Nguyễn Viết Hùng và Hoàng Quang Khoa; trên 50 tuổi: Enomoto Takayukia; Uchino Hideharu; Sasaki Atsushi.
Trong khi đó, ở hệ phong trào nữ, giải thưởng dưới 29 tuổi được trao cho Đặng Thị Vân, Bùi Thị Giang, Nguyễn Diệu Hà; từ 30 – 39 tuổi: Lê Thẩm Thúy Hằng, Nguyễn Thu Trang, Hoàng Nguyệt; từ 40 – 49 tuổi: Thái Thu Trang, Vũ Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Lan Anh; trên 50 tuổi: Bùi Thị Hồng Minh, Lê Thị Diệu Linh, Momoe Takechi.

Các vận động viên nam xuất sắc cự ly 10km.

Ở cự ly 10km, xuất phát lúc 4h30 sáng 18/10, các VĐV đã hoàn thành đường đua xung quanh các cung đường của Hà Nội. Ở hệ nâng cao, nội dung nam, giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về VĐV Nguyễn Quốc Anh, Đào Minh Chí. Trong khi ở nội dung nữ, giải Nhì và Ba được trao cho các VĐV Nguyễn Thị Ninh, Phạm Thị Bích Thư. Ở hệ phong trào, nội dung nam, giải thưởng được trao cho VĐV Bế Văn Phúc, Cao Ngọc Hà và Nguyễn Đức Quang. VĐV Hạnh Nguyễn, Hoàng Thị Hồng Uyên, Hoàng Kim Huệ giành các giải thưởng dành cho nội dung nữ.

Các vận động viên nữ xuất sắc cự ly 5km.

Nội dung 5km xuất phát lúc 8h, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên Thanh Sơn, Xuân Nghị, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Lương Thùy Linh… Cự ly ngắn nhưng phù hợp với đa số người mới tập chạy đã thu hút đông người tham dự.
Kết quả ở cự ly này, giải thưởng cao nhất của nam được trao cho Hoàng Việt Vỹ Ly, Nguyễn Danh Cao và Lê Anh Hào. Nội dung nữ, các VĐV Đinh Thị Thu Hương, Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Thành được trao các giải thưởng cao nhất.
Theo ông Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh, cuộc chạy marathon năm nay hết sức độc đáo, đặc biệt là diễn ra trong trạng thái bình thường mới, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm giãn cách phòng, chống Covid-19, vừa tổ chức một cách hiệu quả các hoạt động kinh tế và cuộc sống muôn mặt. Thành công của giải chạy là minh chứng cho việc chiến thắng Covid-19 của Việt Nam và cộng đồng ASEAN, là lời mời chào thân thiết nhất bạn bè ASEAN và quốc tế đến với Việt Nam…

VPBank trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, những người đang chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ – Ảnh: BTC.

Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ sự kiện, VPBank đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, những người đang chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Do đại dịch Covid-19, các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên tuyển quốc gia của các nước ASEAN không thể đến Hà Nội tham gia giải, mà sẽ tranh hệ giải thưởng trực tuyến, chạy từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 18/10. Vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký phải gửi kết quả về Ban Tổ chức theo tài khoản đăng ký trên trang www.84race.com trước 8 giờ (giờ Việt Nam) ngày 18/10. Liên đoàn Điền kinh Quốc gia các nước ASEAN gửi xác nhận độc lập kết quả của vận động viên về Ban Trọng tài của giải. Thành tích tại giải được công nhận làm điều kiện tham gia vòng loại Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games (SEA Games qualify) và các giải marathon quốc tế lớn, uy tín như Berlin, Boston, Tokyo…

N.A

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *