Tin ngành

Gặp mặt cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành

Sáng 27/8, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành. 

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, các đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Lợi, Nguyễn Đình Lân, Trương Minh Tiến, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa Xã hội các quận, huyện, thị xã và đại diện lãnh đạo các Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm TDTT, Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

12Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Tô Văn Động gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ ngành VHTTDL

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Tô Văn Động đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành. Đồng chí nhấn mạnh: “Cách đây tròn 70 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự ra đời của ngành Thông tin- Tuyên truyền- tiền thân của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa luôn phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua qua khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần xây dựng thủ đô với vai trò là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, xứng tầm với truyền thống Văn hiến- Anh hùng- Hòa bình- Hữu nghị của dân tộc Việt Nam.

Thủ đô chúng ta đang tiếp tục thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011- 2015” và Chương trình số 29/CTr-TU ngày 10/10/2014 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước“. Đây vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm, vừa là cơ hội của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô trong giai đoạn mới”

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cũng nhấn mạnh các vấn đề cần trao đổi để tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội trên cơ sở tăng cường sự phối hợp với các quận, huyện, thị xã như: việc phân cấp trong công tác quản lý Nhà nước, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của UBND Thành phố về Năm trật tự văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đưa bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng vào cuộc sống; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở; quản lý di tích, quản lý lễ hội; đổi mới trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan…

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo ngành VHTTDL các quận, huyện đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi gặp mặt, giao lưu hơn nữa để trao đổi nghiệp vụ và tăng cường sự đoàn kết, góp phần đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng phát triển, xứng đáng truyền thống Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *