Thể thao quần chúng

GẶP MẶT CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ HÀ NỘI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA

​Chiều 7-8, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội giữ vững ngôi vô địch giải Bóng đá nữ VĐQG 2014. Tham dự buổi gặp mặt có đ/c Tô Văn Động – Giám đốc Sở, các đ/c trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, Ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội.

​​​IMG_9101.jpg

Báo cáo thành tích thi đấu của đội tuyển, đại diện BHL cho biết, từ năm 2009 đến nay, bóng đá nữ Hà Nội đã khẳng định ngôi vị số 1 trong làng bóng đá nữ toàn quốc với 5 cúp vô địch, 2 HCB tại giải VĐQG (trong đó có 1 HCV giải Bóng đá nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2010). Đội U19 đã giành được 3 HCV, 2 HCB và vô địch lượt đi Giải Bóng đá nữ U19 quốc gia năm 2014. Năm 2012, đội bóng đá nữ khối trung học phổ thông lần đầu tiên giành HCV cho Hà Nội tại Giải Bóng đá khối THPT Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Hằng năm, bóng đá nữ Hà Nội đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đội U19 quốc gia từ 20 đến 25 VĐV. Tại Giải VĐQG năm 2014, đội tuyển nữ Hà Nội 1 đã thi đấu 10 trận, thắng 7, hòa 2, thua 1, được 23 điểm, xuất sắc đoạt cúp vô địch, bảo vệ thành công ngôi hậu và ghi dấu ấn lần thứ 10 đăng quang giải VĐQG trong tổng số 17 mùa giải.

IMG_9110.jpg

Đại diện cho các nữ cầu thủ, cầu thủ Nguyễn Minh Nguyệt đã nói lời cảm ơn tới sự quan tâm và động viên kịp thời của lãnh đạo Sở, đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn lãnh đạo Sở tạo điều kiện cho lứa cầu thủ lớn tuổi sau khi giải nghệ có công việc ổn định để có thể yên tâm tập luyện và thi đấu, cống hiến hết mình cho bóng đá nữ Hà Nội và thể thao nước nhà.

IMG_9132.jpg

Sau khi nghe báo cáo thành tích và tâm tư nguyện vọng của các cầu thủ và BHL, đ/c Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng thành công của đội bóng đá nữ Hà Nội, xứng đáng là đội bóng của Thủ đô, lực lượng chủ chốt của đội tuyển quốc gia. Đ/c Giám đốc Sở cũng yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Bộ môn Bóng đá Hà Nội sớm thực hiện theo hướng chỉ đạo của lãnh đạo Sở xung quanh chuyện ăn, ở của cầu thủ, điều kiện tập luyện và trang thiết bị tập luyện, tạo điều kiện tốt nhất cho các em.

IMG_9115.jpg

Buổi gặp gỡ và khen thưởng của lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội là nguồn động viên tinh thần to lớn và rất kịp thời cho bóng đá nữ Hà Nội, qua đây, động viên cổ vũ các nữ cầu thủ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong tập luyện và thi đấu, giữ vững và giành thêm nhiều thành tích mới, đóng góp cho sự phát triển thể thao của Thủ đô và đất nước.​

THANH LÂM​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *