Văn hóa cơ sở

Gia Lâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong các phong trào thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú về nội dung, đổi mới về hình thức, qua đó, […]

Trong 5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú về nội dung, đổi mới về hình thức, qua đó, đã đưa các cuộc vận động, các phong trào đi vào chiều sâu, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


Đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hằng năm, MTTQ huyện đã phối hợp với UBND cùng cấp chỉ đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở 100% thôn làng và các xã, thị trấn. Trong 2 năm, 2016 và 2017, đã có 428 hội nghị với trên 62.000 lượt người tham dự, có trên 3.000 lượt ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp tổ chức bình xét và biểu dương các danh hiệu Làng văn hóa, Gia đình văn hóa, kết quả, hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 94%; thôn làng, tổ dân phố văn hóa đạt trên 90%; từ năm 2013 đến năm 2017, có 153 lượt chùa đạt “Chùa tinh tiến”, 25 lượt họ giáo đạt “Xứ – Họ đạo tiên tiến”…
Xác định rõ công tác “Đền ơn đáp nghĩa” giảm nghèo, nhân đạo từ thiện là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo về vật chất và tinh thần ổn định cuộc sống, từ năm 2013 đến năm 2017, MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 14,2 tỷ đồng, tổ chức hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho người có công, tặng quà, sổ tiết kiệm…; đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, MTTQ các cấp đã phối hợp xây mới, sửa chữa 232 nhà tình nghĩa trị giá 12,5 tỷ đồng, tặng 440 sổ tiết kiệm trị giá 499 triệu đồng. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động ủng hỗ Quỹ “Vì người nghèo” trên 17,6 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 176 nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 6 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất, tặng 12.500 suất quà cho hộ nghèo và hỗ trợ khác trị giá 4,5 tỷ đồng; ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện duy trì nguồn vốn 1,1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay không lấy lãi để phát triển sản xuất, góp phần giảm hộ nghèo còn 1%. Ngoài ra, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào Miền Trung, Nam Trung bộ, Tây Nguyên bị bão lũ… trên 3,3 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” từ năm 2016 đến nay được 2,5 tỷ đồng.
Cùng với các phong trào trên, MTTQ huyện đã phối hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Gia Lâm”; triển khai các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, mô hình về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng 181 “nhóm nòng cốt” tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, tham gia cảm hóa giáo dục người phạm tội ở gia đình và cộng đồng; hàng năm, tổ chức cho trên 56.000 hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC.
Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã tích cực lồng ghép, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động vào các Đề án xây dựng NTM, hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa, hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo, tham gia giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh…MTTQ các xã phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất làm đường ngõ xóm, mở rộng đường giao thông nội đồng, mở rộng nghĩa trang, công trình nhà văn hóa, chợ. Trong 5 năm gần đây, nhân dân Gia Lâm đã ủng hộ hàng chục nghìn ngày công lao động, hiến trên 49.000m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp, đóng góp trên 173 tỷ đồng. Các hoạt động trên đã góp phần tích cực trong phong trào xây dựng NTM. Tính đến hết quý I/2018, dã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, huyện Gia Lâm đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí, đang đề nghị Trung ương, Thành phố công nhân huyện NTM.
Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức 172 hội nghị phản biện xã hội vào các văn bản dự thảo của UBND, phối hợp tham gia trên 250 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền và đối thoại chuyên đề, đóng góp trên 2200 ý kiến chất lượng, sát thực, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, qua đó, tăng cường hơn nữa khối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Từ các phong trào thi đua yêu nước, huyện Gia Lâm đã chọn được 28 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nổi bật như trong phong trào xây dựng NTM, nhân dân xã Đa Tốn đã đóng góp 8,5 tỷ đồng, hiến 82,5m2 đất thổ cư; xã Dương Xá đóng góp 7,7 tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất; Xã Phú Thị ủng hộ trên 5 tỷ đồng, hiến 3.500m2 đất nông nghiệp; xã Kim Lan đóng góp trên 4,4 tỷ đồng, hiến 16,5m2 đất thổ cư…
Có thể khẳng định, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã mang lại hiệu quả thiết thực, được các tổ chức thành viên và nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia. Ghi nhận những kết quả từ các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm luôn được đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong 5 năm qua, MTTQ huyện 3 lần được nhận danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu”; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 3 lần được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 3 lần được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội…

Lam Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *