Văn hóa cơ sở

Gia Lâm: Tổng kết Cuộc thi sáng tác “Thơ – Câu đối Tết”

Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 62 tác phẩm để trao giải.

Sau gần 5 tháng triển khai, sáng 16/5, Trung tâm VHTT&TT huyện Gia Lâm đã tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác “Thơ – Câu đối Tết” với chủ đề “Mừng Đảng- Mừng Xuân- Mừng quê hương Gia Lâm đổi mới”.

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm phát biểu tổng kết

Tới dự tổng kết có Nhà thơ, nhạc sĩ Văn Quang, UV TV CLB thơ Việt Nam, Phó Chủ tịch CLB thơ Hà Nội; Nhà thơ, nhạc sĩ Đỗ Kim Yến, UV TV CLB thơ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm, cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn và 62 tác giả đã đạt giải trong cuộc thi sáng tác “Thơ- Câu đối Tết”.

Ngâm thơ của tác giả đạt giải

Cuộc thi Thơ – Câu đối Xuân Mậu Tuất được triển khai từ tháng 12 năm 2017. Qua gần hơn 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo người yêu thơ, câu đối đến từ 16/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hơn 300 tác phẩm thơ và 70 bộ câu đối. Nhìn chung, các tác phẩm thơ và câu đối gửi dự thi đều đáp ứng được các tiêu chí của Ban Tổ chức. Nội dung các tác phẩm tập trung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Thủ đô; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người, cuộc sống của người dân các thôn, làng huyện Gia Lâm…

Trưng bày thơ tại sảnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Các đơn vị có phong trào xuất sắc trong cuộc thi này là xã Phú Thị, Đa Tốn, Bát Tràng, Dương Xá, Đông Dư và Đặng Xá.
Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 62 tác phẩm để trao giải.
Ở nội dung thơ, 3 giải A thuộc về các tác giả Đỗ Văn Yến, xã Bát Tràng với tác phẩm “Gia Lâm đổi mới”; Vũ Văn Lân, xã Đông Dư với tác phẩm “Lời ru quê mình” và Nguyễn Đức Thuận, xã Dương Xá với tác phẩm “Xuân quê”; bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 9 giải B, 15 giải C và 18 giải Khuyến khích cho các tác giả.
Ở nội dung câu đối, 3 giải A thuộc về các tác giả: Hoàng Lợi, xã Phú Thị; Trương Công Chính, xã Bát Tràng và Nguyễn Mậu Quyết, xã Dương Xá. Ban Tổ chức cũng trao 5 giải B, 5 giải C và 4 giải khuyến khích cho các tác giả có câu đối hay.

Các tác giả đạt Giải A

Cuộc thi sáng tác “Thơ – câu đối Tết” được tổ chức 2 năm 1 lần vào các dịp tết đến, xuân về. Đây là dịp để những người yêu thơ được giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm và nghệ thuật làm thơ, câu đối tết, tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi nhân dịp xuân mới…
Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *