Thế thao thành tích cao

Giải Canoeing vô địch toàn quốc năm 2016: Hà Nội chỉ xếp thứ Nhì toàn đoàn

Với 17 huy chương (04 HCV, 09 HCB và 04 HCĐ), Đoàn Hà Nội chỉ xếp vị trí thứ Nhì tại giải Canoeing vô địch toàn quốc năm 2016.

Sau 4 ngày tranh tài giải Canoening vô địch quốc gia năm 2016 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Hải Phòng tổ chức đã kết thúc với kết quả Vĩnh Phúc vươn lên số 1 tại giải, thế chỗ Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc
Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc

Diễn ra từ 11- 14/11,  tại Khu Đua thuyền Sông Giá –Thủy Nguyên (Hải Phòng), kết quả chung cuộc, với 9 huy chương (08 HCV, 01 HCB) Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn; xếp vị trí thứ Nhì là đoàn Hà Nội với 17 huy chương (04 HCV, 09 HCB và 04 HCĐ); xếp thứ Ba là đoàn TP.HCM với 4 HCV, 1 HCB, 3HCĐ…

Điều bất ngờ ở giải năm nay, Hà Nội đơn vị từng nhiều năm duy trì ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn ở giải Vô địch quốc gia, nhưng năm nay đã phải nhường ngôi số 1 quốc gia cho Canoeing Vĩnh Phúc.

Đoàn Canoeing Vĩnh Phúc là một trong 3 đơn vị có lực lượng vận động viên tham dự giải đông nhất gồm 14 VĐV, trong khi đó đoàn Hà Nội với 16 VĐV tham dự và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dự giải có 17 VĐV. Không chỉ có số lượng VĐV tham dự giải đông mà Vĩnh Phúc còn sở hữu nhiều gương mặt đạt trình độ “đẳng cấp” trong nước và châu lục như: Trương Thị Phương, Đỗ Thị Toan, Nguyễn Hữu Long… Chính vì vậy, ở hầu hết các nội dung thi đấu, các vận động viên Vĩnh Phúc đều khẳng định sức mạnh vượt trội của mình và giành tới 8 HCV tại giải.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, kết quả này hoàn toàn xứng đáng, bởi trong những năm qua, Đua thuyền Vĩnh Phúc được biết đến là một trong những đơn vị nằm trong Top đầu của Đua thuyền cả nước khi đạt những thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế như: giành 10 huy chương  (6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), xếp vị trí thứ 2/22 đoàn tham dự tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014. Tiếp đến năm 2015, Đua thuyền Vĩnh Phúc tiếp tục đem về 33 huy chương ở giải trong nước và giải quốc tế, trong đó có 16 HCV, 15 HCB. Tại giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 2016, đội Canoeing Vĩnh Phúc đã giành tới 11 huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), xếp thứ nhất toàn đoàn…

Canoeing là một trong những môn thể thao trọng điểm được đầu tư đặc biệt, Giải Canoeing vô địch toàn quốc năm 2016 diễn ra nhằm tạo điều kiện cho các VĐV được cọ xát tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế trong những năm tới, gần nhất là ASIAD 18 – 2018 tại Indonesia.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *