Thể thao thế giới

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2019: Chủ nhà không còn đại diện nào góp mặt ở vòng tứ kết

Sau ngày thi đấu thứ 3 của giải cầu lông Ciputra Hanoi 2019, chủ nhà Việt Nam không còn đại diện nào góp mặt ở vòng tứ kết.

Buổi sáng 11/4, tại vòng 2 đơn nam, hạt giống số 3 Nguyễn Tiến Minh (hạng 56 thế giới) và hạt giống số 8 Phạm Cao Cường (hạng 85 thế giới) đều lần lượt phải rời giải đấu sau những trận thua đáng tiếc.
Sau thất bại của Tiến Minh, Cao Cường niềm hy vọng của chủ nhà được đặt vào hai tay vợt nữ hàng đầu của cầu lông Việt Nam là Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh. Nhưng, hai tay vợt này cũng phải tiếp tục rời giải sau những thất bại tại vòng 2 đơn nữ vào chiều 11/4.

Vũ Thị Trang theo bước Tiến Minh rời giải sau vòng 2.

Ở vòng 2 đơn nữ, hạt giống số 5 Vũ Thị Trang (hạng 61 thế giới) đã để thua ngược trước tay vợt phải thi đấu từ vòng loại Mizui Hirari (Nhật Bản, hạng 184 thế giới). Dù có chiến thắng 21/17 ở set 1, nhưng Vũ Thị Trang để mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng cũng như thể lực suy giảm khiến cô bị thua ngược 14/21, 17/21 ở 2 set sau.
Tiếp bước Vũ Thị Trang, hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh (hạng 51 thế giới) cũng nhanh chóng phải gác vợt trước tay vợt 17 tuổi người Hàn Quốc An Se Young (hạng 91 thế giới) với tỷ số 0-2 (9/21, 16/21).

Cặp đôi Hà Nội Đỗ Tuấn Đức/ Phạm Như Thảo trở thành những nhà cựu vô địch.

Tại vòng 2 nội dung đôi nam nữ, đôi hạt giống số 1 Đỗ Tuấn Đức/ Phạm Như Thảo (hạng 43 thế giới) cũng không thể giành vé đi tiếp khi để thua 0-2 (19/21, 16/21) trước đôi không được xếp hạt giống Mai Wei Chong/ Tan Pearly Koong Le (Malaysia), qua đó trở thành những nhà cựu vô địch ở nội dung này.
Ở vòng 3 đơn nam diễn ra vào lúc 18h10 cùng ngày, mọi sự chú ý đổ dồn vào niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà Việt Nam, tay vợt trẻ Lê Đức Phát.
Sau vòng 2, Lê Đức Phát là điểm sáng hiếm hoi khi trở thành tay vợt Việt Nam có được thành tích tốt nhất lọt vào vòng 3 đơn nam. Tại vòng 3, tay vợt sinh năm 1998 của chủ nhà Việt Nam gặp hạt giống số 5 hạng 66 thế giới Lu Chia Hung (Đài Loan – Trung Quốc).
Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Lê Đức Phát đã bất ngờ giành chiến thắng 21/17 trước Lu Chia Hung ở set 1. Tuy nhiên, hai set quyết định sau, Lê Đức Phát không còn duy trì được sức lực và hưng phấn, qua đó để thua ngược Lu Chia Hung 1-2 (21/17, 11/21, 18/21) sau 55 phút thi đấu.
Như vậy sau ngày thi đấu thứ 3 của giải, chủ nhà không có đại diện nào góp mặt ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, dù vắng chủ, nhưng vòng tứ kết của giải tiếp tục diễn ra hứa hẹn gây cấn của những tay vợt mạnh đến từ các nền cầu lông phát triển của châu lục.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *