Thế thao thành tích cao

Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018: Việt Nam giành 2 HCV

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải điền kinh Singapore mở rộng 2018, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV do công của Lê Trung Đức và Nguyễn Thị Oanh.

Giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore trong hai ngày 11 và 12/4/2018. Tham dự giải đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm có 4 VĐV, gồm Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ và Lê Trung Đức. Và trong ngày thi đấu đầu tiên 11/4, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam và nữ.

Lê Trung Đức giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam

Lê Trung Đức là người mở hàng “Vàng” cho Điền kinh Việt Nam tại giải. Thi đấu xuất sắc ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam, Lê Trung Đức đã xuất sắc mang về tấm  huy chương Vàng đầu tiên cho Điền kinh Việt Nam với thành tích 9’15″09. Giành HCB ở nội dung này là VĐV Yu Hin Wa (Hong Kong với thành tích 9:42.54. HCĐ là VĐV chủ nhà Parajuli Nabin, kém Trung Đức hơn 44 giây.

Lê Trung Đức và Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV cho điền kinh Việt Nam

Tin vui tiếp tục đến với điền kinh Việt Nam khi VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn cũng ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10’42’’53, nhanh hơn đối thủ về nhì Chery Chan tới hơn 34 giây.

Như vậy trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Điền kinh Singapore mở rộng, Điền kinh Việt Nam có 2 VĐV tham gia thi đấu thì đều giành HCV. Ngày cuối (12/4), đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu các nội dung 5.000m nữ (Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ), 1500m nữ (Nguyễn Thị Oanh).

Hùng Cường

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *