Thể thao thế giới

Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 hướng đến quy mô toàn cầu

Tổ chức Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 là nỗ lực mới nhất của Hà Nội trong việc đưa giải đấu này lên bản đồ các sự kiện thể thao toàn cầu.

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, là trung tâm văn hóa của đất nước, sở hữu nhiều di sản nổi tiếng của nhân loại. Tham gia Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 diễn ra vào sáng 20/10 tới đây, các VĐV sẽ được trải nghiệm cảm giác “sải chân” dưới trời thu Hà Nội, trên những tuyến đường đẹp nhất nối các danh thắng và các công trình kiến trúc ngàn năm của Thủ đô như Hồ Gươm, Hồ Tây, Cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc…

Họp báo Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội năm 2019 trên xe buýt hai tầng độc đáo.

Có thể nói, đây là sự kiện thể thao chuyên nghiệp có tính biểu tượng của Hà Nội và quảng bá du lịch Thủ đô ra bạn bè quốc tế.
Tại buổi họp báo công bố Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội năm 2019 mới đây, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: ‘Lãnh đạo Hà Nội từ lâu đã muốn xây dựng một đường chạy marathon chuyên nghiệp, xứng tầm với Thủ đô, không chỉ với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân Thủ đô mà còn coi đó như một phương thức sáng tạo để quảng bá một Hà Nội vì hòa bình xanh-sạch-đẹp văn minh ra thế giới’.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – phát biểu tại buổi họp báo công bố Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội năm 2019.

Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội đã và đang làm được điều đó với mức tăng trưởng vượt bậc với 7.000 vận động viên, tăng hơn gấp đôi so với kỳ giải đầu tiên tổ chức năm 2018, trong đó, có hơn 1.500 vận động viên quốc tế. Sang năm 2020, Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội sẽ nhắm đến mục tiêu thu hút khoảng 10.000 người tham gia thi đấu, trong đó số vận động viên nước ngoài sẽ tăng gấp đôi năm nay lên con số 3.000 người, ông Động đặt mục tiêu cho giải đấu.

Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội năm 2019 có 4 cự ly là 42km, 21km, 10km và 5km.

Không chỉ là thành viên của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS), Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 còn là giải chạy được Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và AIMS công nhận đạt chuẩn đăng ký Boston Marathon. Chứng nhận này đồng nghĩa với việc vận động viên có thể sử dụng thành thích thi đấu ở Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội – là thành viên của AIMS từ tháng 9 năm nay – để đăng ký tham dự giải Boston Marathon tổ chức vào tháng 4 năm 2020. Điều này càng khẳng định tính chuyên nghiệp của giải và tiềm năng trở thành một giải chạy quốc tế lớn đúng như lãnh đạo Thủ đô hướng tới.

N.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *