Thế thao thành tích cao

Giải U22 Đông Nam Á 2019: U22 Việt Nam có 3 điểm đầu tiên

Trong trận ra quân tại giải U22 Đông Nam Á 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên bắng chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines.

Trước U22 Philippines được đánh giá yếu hơn, để cân đối lực lượng cho cuộc đua đường dài, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã “cất” khá nhiều trụ cột trên băng dự bị. Dù với đội hình xuất phát không phải mạnh nhất, nhưng ĐT U22 Việt Nam vẫn là đội chiếm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tiếp tạo ra các đợt tấn công về phía khung thành U22 Philippines. Bị dồn ép, U22 Philippines buộc phải lùi về để bảo vệ khung thành.

Đội tuyển U22 Việt Nam (áo đỏ) có thắng khá chật vật trong trận ra quân. Ảnh VFF

Trong hiệp 1, dù thi đấu áp đảo và có một số cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút của U22 Việt Nam đã không tận dụng thành công để phá vỡ thế bế tắc. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân với tỉ số 0 – 0.
Bước ngoặt trận đấu đã đến ngay những phút đầu hiệp 2, khi U22 Philippines có bàn dẫn trước 1-0. Từ tình huống phạm lỗi của Tùng Quốc với Bruycker, tiền vệ Borlongan có cú đá phạt từ cự ly 17m, làm tung lưới thủ môn Phan Văn Biểu mở tỉ số cho trận đấu. Đây là tình huống nguy hiểm duy nhất mà U22 Philippines có được suốt đầu trận đấu và họ đã tận dụng thành công.
Trước nguy cơ có thể bị trắng tay trong trận ra quân, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã buộc phải điều chỉnh về nhân sự khi lần lượt tung Danh Trung và Minh Bình vào sân thay cho Bảo Toàn và Đức Nam. Chính nhờ sự thay đổi này, U22 Việt Nam đã chơi hay hơn để lội ngược dòng trước U22 Philippines với 2 bàn thắng ở phút 74 và 78, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 2-1.

Minh Bình ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Ảnh VFF

Với những gì thể hiện trong trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều điểm bất cập trong tình huống phối hợp giữa các tuyến và khả năng dứt điểm. Thi đấu vượt trội, kiểm soát phần lớn thời gian trên sân, nhưng do sự kém duyên của các chân sút đã khiến ĐT U22 Việt Nam có thắng khá chật vật trong trận ra quân.
Tuy nhiên, 3 điểm giành được trong trận đấu này sẽ tạo tâm lý tốt hơn cho các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng, gặp Timor Leste ngày 19/2 và gặp Thái Lan ngày 21/2 tới.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *